Tê tê vàng quý hiếm xuất hiện ở Vườn Quốc gia Sông Thanh

Công Bính| 13/12/2023 21:11

Qua bẫy ảnh, đại diện Vườn Quốc gia Sông Thanh (Quảng Nam) phát hiện thêm nhiều động vật quý hiếm nguy cấp có trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng, như tê tê vàng.

Ngày 13/12, ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh, cho biết qua bẫy ảnh, đơn vị phát hiện nhiều cá thể tê tê vàng quý hiếm.

te-te-vang-quy-hiem_congbinh

Tê tê vàng quý hiếm xuất hiện ở Vườn Quốc gia Sông Thanh (Ảnh: Đinh Văn Hồng).

Theo ông Hồng, trước đây, do tình trạng săn bắn trái phép xảy ra nên nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm có trong sách đỏ tại Vườn Quốc gia Sông Thanh ít dần.

Sau thời gian được quản lý chặt, tình trạng săn bắn trái phép giảm, nhiều loại động vật quý hiếm xuất hiện trở lại. Đặc biệt, chúng có thể xuất hiện vào ban ngày.

Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh cho hay tê tê vàng thuộc loài động vật hoang dã, quý hiếm thuộc nhóm 2B, cấm săn bắn, mua bán... Số lượng tê tê vàng xuất hiện chưa thể kiểm đếm được.

Việc tìm thấy nhiều động vật hoang dã quý hiếm tại Vườn Quốc gia Sông Thanh, theo ông Hồng, nhờ có chủ trương sắp xếp lại các Ban Quản lý rừng, giao rừng cho chủ quản lý. Từ đó, trách nhiệm Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sông Thanh được nâng lên.

Từ năm 2019, hệ động thực vật của Vườn Quốc gia Sông Thanh được phục hồi mạnh, nhiều loại động vật quý hiếm xuất hiện trở lại như mang lớn Trường Sơn; một số loài đặc hữu như voọc chà vá chân xám, chân nâu… cùng nhiều loại động vật quý hiếm khác.

Về việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm này, lãnh đạo Vườn Quốc gia Sông Thanh nhấn mạnh yếu tố tự nhiên, đi kèm với tăng cường công tác kiểm tra các đối tượng xâm nhập trái phép vào rừng, kiểm soát săn bắn trái phép…

Ngoài một số loài động vật quý hiếm xuất hiện nhiều trở lại, Vườn Quốc gia Sông Thanh còn phục hồi một số loài thực vật quý như lim, gõ…

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tê tê vàng quý hiếm xuất hiện ở Vườn Quốc gia Sông Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO