Tàu 3.000 tấn bị sóng đánh gãy đôi vẫn nằm chơ vơ trên biển

Quốc Triều| 11/08/2023 18:00

Sau hơn 7 tháng, con tàu chở gạo trọng tải 3.000 tấn bị sóng "bẻ đôi" vẫn nằm chơ vơ trên vùng biển Quảng Ngãi.

Sau hơn 7 tháng gặp nạn trên vùng biển xã Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), xác bắt đầu hoen gỉ.

Do xác tàu nằm gần bờ nên khi thủy triều xuống, nhiều người dân, trẻ em tò mò trèo lên tàu. Hành động này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chính quyền địa phương phải cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân lên tàu Hoàng Gia 46.

Theo ông Giã Tấn Tàu - Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, tàu chìm gần bờ nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Địa phương mong muốn chủ tàu có phương án trục vớt xác tàu đắm.

"Địa phương đã kiến nghị trục vớt xác tàu Hoàng Gia 46 khỏi vùng biển xã Phổ Thạnh để đảm bảo an toàn cho khu vực này", ông Tàu nói.

Tàu 3.000 tấn bị sóng đánh gãy đôi vẫn nằm chơ vơ trên biển - 1

Tàu Hoàng Gia 46 thời điểm vừa gặp nạn tại vùng biển thị xã Đức Phổ (Ảnh: Quốc Triều).

Trong khi đó, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho biết đơn vị chủ tàu là Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia. Cảng vụ đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ tàu xây dựng phương án và tiến hành trục vớt xác tàu. Tuy nhiên, phía chủ tàu cho biết đang gặp một số vướng mắc liên quan đến bảo hiểm nên chưa thể tiến hành trục vớt.

Trong thời gian xác tàu chưa được trục vớt, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu bố trí người trông coi xác tàu. Đồng thời có biện pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ có thể xảy ra liên quan đến an toàn, an ninh hàng hải.

Theo ông Lương, sau một thời gian đôn đốc, chủ tàu vừa có phản hồi về hướng giải quyết. Theo đó, chủ tàu cho biết một công ty bảo hiểm đã đồng ý nhận chuyển nhượng xác tàu. Trên cơ sở đó, đơn vị này sẽ chào thầu bán xác tàu Hoàng Gia 46 để xử lý tài sản chìm đắm.

"Chủ tàu cho biết khi có đơn vị mua xác tàu sẽ tiến hành trục vớt, xử lý tàu Hoàng Gia 46 theo đúng quy định", ông Lương thông tin thêm.

Tàu 3.000 tấn bị sóng đánh gãy đôi vẫn nằm chơ vơ trên biển - 2

Chủ tàu cho biết đang tìm cách bán xác tàu Hoàng Gia 46 (Ảnh: Quốc Triều).

Tàu chở hàng Hoàng Gia 46 thuộc sở hữu của công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia (TP Hải Phòng), dài 80m, trọng tải 3.000 tấn.

Tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn hồi tháng 1. Thời điểm gặp nạn, tàu chở 2.700 tấn gạo từ tỉnh An Giang đến cảng Hải Phòng. Trên tàu có 11 thuyền viên và chứa 8.000 lít dầu. Sau khi tàu gặp nạn, các thuyền viên đã được ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

Sau 7 ngày mắc cạn, tàu Hoàng Gia 46 bị sóng đánh gãy đôi. Chủ tàu phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi triển khai phương án hút dầu, trục vớt số gạo còn sót lại trong thân tàu. Sau đó, xác tàu bị bỏ lại cách bờ khoảng 100m cho đến nay.

Ảnh: Quốc Triều

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tàu 3.000 tấn bị sóng đánh gãy đôi vẫn nằm chơ vơ trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO