Theo hãng tin Aamaj, một số quả rocket đã bắn trúng khu vực Khair Khāna ở Thủ đô Kabul vào ngày 16/9, chỉ ít ngày sau khi Taliban công bố thành lập chính phủ mới tại Afghanistan.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 6/9 tuyên bố, Washington sẽ không công nhận phong trào Taliban là ban lãnh đạo mới của Afghanistan trong thời gian tới đây.
Hãng tin Bloomberg ngày 1/9 dẫn lời ông Bilal Karimi - một thành viên thuộc ủy ban văn hóa của Taliban, cho hay, chỉ huy tối cao Haibatullah Akhundzada sẽ là vị lãnh đạo hàng đầu của bất kỳ hội đồng quản lý nào ở Afghanistan.
Nhiều nguồn tin cho hay, sự chia rẽ giữa các phe phái Taliban khác nhau đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong quãng thời gian gần sát ngày chính thức chuyển giao quyền lực sau khi quân Hoa Kỳ rời khỏi Afghanistan.
Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nói với hãng tin Reuters rằng, vụ trả đũa của Hoa Kỳ nhằm vào lực lượng khủng bố IS-K "rõ ràng là một cuộc tấn công trên lãnh thổ Afghanistan".
EHA News đưa tin, cựu Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Afghanistan Syed Ahmad Shah Sadat mới đây được cho là đang làm công việc giao pizza tại thành phố Leipzig của Đức.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 23/8 tại Doha, người phát ngôn của lực lượng Taliban đã lên tiếng cảnh báo các nước phương Tây về việc kéo dài thời hạn rút quân khỏi Afghanistan.
Một video được chia sẻ trên Twitter cho thấy, Taliban đã hành quyết một cảnh sát trưởng của Afghanistan, vài ngày sau khi lực lượng này cam kết sẽ không tìm cách trả thù những người đối lập.
Theo Sputniknews, Chủ tịch HCNR cho biết các bên đã trao đổi quan điểm về các diễn biến chính trị và an ninh hiện nay cũng như một thỏa thuận chính trị toàn diện cho tương lai đất nước.
Ông Abdul Ghani Baradar - một trong những nhân vật quyền lực nhất của Taliban, đã đến Thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 21-8-2021 khi các nhân vật cấp cao của lực lượng này bắt đầu thảo luận về việc thành lập một chính phủ mới.
Đài RT đưa tin, lực lượng dân quân Afghanistan chống phong trào Hồi giáo Taliban đã chiếm được ba huyện ở tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan và tiêu diệt, bắt giữ hàng chục tay súng Taliban.
Trả lời phỏng vấn hãng tin RT ngày 20/8, ông Sultanzoy cho biết đã nhận được một cuộc điện thoại sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul với nội dung yêu cầu ông nên tiếp tục duy trì công việc của mình.
Theo hãng Reuters. các trang web chính thức của Taliban đã biến mất khỏi mạng Internet vào cuối ngày 20/8, chua rõ do lỗi kỹ thuật hay vì nguyên nhân gì khác.
Theo báo The New York Times, các cuộc biểu tình phản đối Taliban đã bước sang ngày thứ hai, tiến sát dinh tổng thống, trong khi đó, lực lượng Taliban tiếp tục kêu gọi người dân đoàn kết.
Cựu Tổng thống Trump cho rằng, quân đội chính phủ Afghanistan chiến đấu chỉ để nhận mức lương cao ngất ngưởng và một khi Mỹ rời đi, họ không còn động lực đối đầu Taliban.
Theo hãng tin RT, người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid ngày 19/8 đã thông báo trên Twitter về việc chính thức thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.
Ngày 17/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Taliban đã kiểm soát được "một lượng đáng kể" vũ khí Mỹ và sẽ không trao trả chúng cho Washington.