Sức mạnh tuyển Thái Lan - đối thủ của Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2022

AN NGUYÊN| 11/01/2023 10:51

Không có được đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2022, song tuyển Thái Lan vẫn là một đối thủ sẽ gây khó khăn đối với tuyển Việt Nam tại chung kết.

Chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về giúp tuyển Thái Lan có được tấm vé vào chung kết AFF Cup 2022. “Voi chiến” sẽ chạm trán tuyển Việt Nam để cạnh tranh ngôi vị vô địch của mùa giải.

Ở giải đấu năm nay, huấn luyện viên Mano Polking cũng như tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Đội bóng xứ Chùa vàng vắng mặt gần 10 trụ cột như Chanathip, Suphanat, Supachok,... ảnh hưởng không nhỏ đến đội hình lực lượng và gây áp lực lớn lên chiến lược gia người Đức.

Dù không có được đội hình mạnh nhất nhưng Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành chức vô địch tại AFF Cup 2022.

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng tuyển Thái Lan vẫn là một tập thể mạnh tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAT
Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng tuyển Thái Lan vẫn là một tập thể mạnh tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAT

Thực tế, hành trình của “Voi chiến” tại AFF Cup 2022 không quá ấn tượng khi bị Indonesia cầm hoà tại vòng bảng và thua Malaysia ở bán kết lượt đi. Nhưng ở những thời khắc quyết định, nhà đương kim vô địch vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình.

Việc bị Malaysia dẫn trước 1-0 không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Đội bóng xứ Chùa vàng nhập cuộc với trạng thái ổn định, thi đấu ăn ý và hiệu quả, nhiều lần đánh sập hàng phòng ngự của Malaysia để giành chiến thắng.

Thiếu vắng những gương mặt sáng giá nhưng Thái Lan vẫn có nhiều cầu thủ bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm và dẫn dắt lối chơi của toàn đội như Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda,... Tính đến thời điểm hiện tại, các học trò của huấn luyện viên Polking đang ghi được nhiều bàn thắng nhất AFF Cup 2022.

Lão tướng Dangda đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2022. Ảnh: Siam Sport
Dangda đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2022. Ảnh: Siam Sport

Trong đó, lão tướng Teerasil Dangda với 6 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Nếu Teerasil Dangda bị phong toả, “Voi chiến” nhiều khả năng sẽ lâm vào thế bí. Bởi các mũi tấn công khác của tuyển Thái Lan chưa để lại nhiều dấu ấn. Adisak Kraisorn hay Bordin Phala không có được phong độ tốt nhất và chỉ mới tìm lại chút khởi sắc sau khi ghi bàn thắng vào lưới Malaysia.

Bên cạnh bài toán tấn công, tuyển Thái Lan cũng cần chú trọng vào khâu phòng ngự, đặc biệt là ở những tình huống bóng bổng. Nếu phát huy tốt khả năng của ba tuyến, đoàn quân của huấn luyện viên Polking sẽ trở nên nguy hiểm và khó đoán hơn.

Thái Lan đối đầu Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022 là những trận đấu mà người hâm mộ hai nước đang mong đợi. Đây là thời điểm để huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đòi lại “món nợ” ở mùa giải trước đó. Ngược lại, Thái Lan cũng đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch hai mùa giải liên tiếp.

Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra và lúc 19h30 ngày 13.1 trên sân Mỹ Đình. Sau đó 3 ngày, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Thammasat vào lúc 19h30 ngày 16.1.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sức mạnh tuyển Thái Lan - đối thủ của Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO