Sau khởi công, tiến độ Vành đai 4 Hà Nội đang bị chậm lại

Hà Mỹ| 03/08/2023 21:58

Đánh giá tiến độ dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô đang bị "chậm lại một chút", Bí thư Hà Nội đề nghị các quận, huyện liên quan cần quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đúng tiến độ.

Ngày 3/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về tiến độ triển khai thực hiện dự án trên địa bàn thành phố.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội Nguyễn Chí Cường, tính đến ngày 28/7, các quận huyện đã giải phóng mặt bằng 686,54 ha trên tổng 793,8ha, đạt gần 86,5% diện tích đất thu hồi. Đồng thời, hơn 6.200 ngôi mộ được di chuyển, đạt 62,37% yêu cầu.

Đối với công tác di chuyển điện cao thế 110KV-500KV trong phạm vi dự án, Ban Quản lý đã trình Sở Công Thương thẩm định. Dự kiến, Sở đang lấy ý kiến các bộ, ngành và dự kiến ra thông báo thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong tháng 8.

Về công tác đầu tư xây dựng khu tái định cư, có 14 khu tái định cư được đầu tư xây dựng để phục vụ thu hồi đất ở, thực hiện dự án. Đến nay, hai khu ở huyện Sóc Sơn và huyện Thường Tín đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 12 khu còn lại đang triển khai các thủ tục liên quan.

Sau khởi công, tiến độ Vành đai 4 Hà Nội đang bị chậm lại - 1

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngày 3/8 (Ảnh: UBND Hà Nội).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Vành đai 4 - Vùng thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia. Thời gian qua, thành phố đã triển khai quyết liệt, bước đầu đáp ứng yêu cầu, tổ chức khởi công vào ngày 25/6 vừa qua.

Quá trình sau khởi công, Bí thư Hà Nội đánh giá việc triển khai dự án đang bị "chậm lại một chút". Trong đó, giải phóng mặt bằng luôn là công việc khó khăn, đặc biệt với Hà Nội. Riêng với dự án Vành đai 4, diện tích giải phóng mặt bằng không lớn nhưng liên quan nhiều hộ dân, một số vị trí còn khó khăn cho công tác này...

Theo yêu cầu, dự án phải cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác, sử dụng. Ông Dũng đề nghị các quận, huyện cần tiếp tục quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, nhất là việc di chuyển mộ.

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung triển khai 14 dự án tái định cư cho người dân, bảo đảm các yếu tố sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống.

Sau khởi công, tiến độ Vành đai 4 Hà Nội đang bị chậm lại - 2

Toàn cảnh tuyến vành đai 4 Hà Nội (Đồ họa: Ngọc Tân - Tuấn Huy).

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Vành đai 4 đề nghị cần quan tâm công tác rà soát, kiểm đếm, khung giá đất, bảo đảm triển khai các dự án tái định cư, có phương án tạm cư nếu các dự án chưa bảo đảm tiến độ, hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng điều kiện sống của người dân...

Đối với thi công các công trình ngầm, nổi, ông Dũng yêu cầu sở, ngành, quận, huyện phối hợp với cơ quan chức năng sớm hoàn thành hồ sơ trình thẩm định để thực hiện theo quy định.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh cần tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tăng cường vận động, đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở, tránh tạo điểm nóng...

Dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô có chiều dài 112,8km (gồm 103,1km đường Vành đai 4 và 9,7km tuyến nối). Tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỷ đồng. Thời gian thi công từ năm 2023 đến 2027.

Dự án đi qua 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với 7 dự án thành phần. Trong đó, mỗi tỉnh phụ trách một dự án GPMB, một dự án đường song hành qua địa bàn tỉnh mình. Riêng dự án cầu cạn cao tốc toàn tuyến sẽ đầu tư theo phương thức BOT và giao Hà Nội quản lý.

Sáng 25/6, UBND Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô tại 4 điểm cầu thuộc các huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Sóc Sơn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sau khởi công, tiến độ Vành đai 4 Hà Nội đang bị chậm lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO