Quốc gia đứng đầu trong các cuộc tấn công của Cá mập

Ngọc Lý TH| 07/06/2023 14:21

Hàng năm, có rất nhiều cuộc tấn công xảy ra bởi cá mập. Trong đó, Mỹ là đất nước phải chịu sự đe dọa của loài sinh vật này mỗi ngày.

Mới đây, tờ Business Insider đưa ra 12 bang Hoa Kỳ nằm trong vùng hoạt động của cá mập. Florida đứng thứ nhất với tỷ lệ gần 60% là nơi xảy ra các vụ truy sát bởi loài vật ăn thịt kể từ năm 1837.

afd428b01a7e39fa630aedb55399b2c5.jpg
Bãi biển Florida là nơi săn mồi lý tưởng của bầy đàn cá mập. Nguồn ảnh: Jeff Greenberg/Getty Images.

Vào tháng 5, một con cá mập cắn đứt chân người phụ nữ khi cô đang bơi ở quần đảo Turks và Caicos.

Tương tự vào đầu tháng 5, một ghi nhận cho biết loài cá mập trắng có chiều dài 4m đã giết chết một người đàn ông tại Buchan Point ở Úc.

Các cuộc tấn công không chỉ diễn ra ở những hòn đảo xa xôi và biệt lập mà còn trở nên rất phổ biến tại các bãi biển tấp nập tại Hoa Kỳ.

vne-shark-5352-1684408149.jpg
Nguồn ảnh: VnExpress.

Theo International Shark Attack File (Tạm dịch: Hồ sơ cá mập tấn công trên thế giới), kể từ thế kỷ 16 có đến 1.604 vụ diễn ra tại Mỹ. Con số này cao gấp đôi so với Úc, quốc gia xếp thứ 2 với 691 vụ.

Phần lớn đều diễn ra tại Florida, nơi được gọi là "thủ đô cá mập" trên thế giới.

Dưới đây là danh sách 12 bang Hoa Kỳ thường bị cá mập tấn công nhất: 

z4409657656593_20c30fc5c2cb154531f8d5730a2117b2.jpg
Nguồn: Business Insider.

“Các cuộc tấn công của cá mập xảy ra thường xuyên nhất ở những khu vực có nhiều người. Florida phù hợp với mô tả này một cách hoàn hảo. Bờ biển dài 1.350 dặm có 15 loài cá mập khác nhau và hơn 180 bãi biển hấp dẫn khác.", Peter Sorensen, giáo sư Khoa Thủy sản tại Đại học Minnesota chia sẻ.

Theo Cục Bảo vệ Môi trường Florida, khoảng 19 triệu khách du lịch đến bang này hàng năm chỉ để dành thời gian ở các bãi biển và thưởng thức các môn thể thao dưới nước.

Các hoạt động như lướt sóng và lặn thường đưa những người đi biển tiến vào vùng nước sâu hơn, dẫn đến sự tấn công của chúng.

Một nghiên cứu cho thấy khoảng 46% (50 trên 108) nạn nhân bị cá mập tấn công ở bờ biển Thái Bình Dương là thợ lặn và 38% (41 trên 108) là người lướt sóng.

c35c2ce781f9813c2f6f68789134b683.jpg
Nạn bắt giết cá mập quá mức xảy ra tràn lan trên toàn cầu. Nguồn ảnh: Getty Imgae.

Tuy nhiên, số liệu trên lại rất nhỏ so với số lượng cá mập mà con người giết chết mỗi năm. Ước tính có khoảng 100 triệu con cá mập bị giết để phục vụ cho nhu cầu của con người. Đặc biệt là lấy thịt nhằm chế biến món ăn.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Quốc gia đứng đầu trong các cuộc tấn công của Cá mập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO