Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thành công nơi xứ người

Theo Báo Tin tức/ TTXVN| 07/10/2024 08:21

Chiều 6/10, tại thủ đô Tokyo, đã diễn ra sự kiện giao lưu phụ nữ với chủ đề “Phụ nữ: Giậm chân hay bứt phá?”.

Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thành công nơi xứ người
Toàn cảnh sự kiện diễn ra tại Tokyo ngày 6/10. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thu hút đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Nhật Bản cùng trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, bí quyết thành công cũng như cân bằng giữa gia đình và công việc.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sự kiện do Cộng đồng chuyên gia Việt Nam tại Nhật (VPJ) phối hợp cùng tập đoàn FPT Japan Holdings (FJP) tổ chức với ba diễn giả chính là chị Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc FPT Japan Holdings, chị Nguyễn Thị Thu Nghĩa, nguyên Trợ lý Nghiên cứu và Đào tạo tại Viện Nghiên cứu Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI), chị Đoàn Phương Thảo, nhân viên tư vấn tại cơ quan hành chính thành phố Kawasaki.

Theo đại diện Ban tổ chức, đây là dịp để chị em phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản được giao lưu với các diễn giả xuất sắc, những người đã vượt qua các khó khăn và bứt phá thành công trong hành trình phát triển sự nghiệp cũng như gìn giữ hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo cơ hội mở rộng thêm các mối quan hệ, góp phần tạo dựng một cộng đồng người Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau trong môi trường làm việc tại Nhật Bản.

Phát biểu của các diễn giả chủ yếu tập trung vào việc chia sẻ những trải nghiệm thực tế của bản thân khi làm việc và phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản như luôn hết mình với công việc, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách; hoặc câu chuyện về quyết định từ bỏ vị trí quản lý khách sạn đầy tiềm năng để theo đuổi con đường nghiên cứu viên với khát vọng cống hiến cho xã hội…

Bên cạnh đó, các diễn giả cũng nhấn mạnh phụ nữ Việt Nam cần có tư duy phá vỡ các định kiến về vai trò của phụ nữ trong công việc và xã hội, nhưng vẫn nỗ lực đảm bảo thiên chức người vợ, người mẹ như truyền thống hàng ngàn năm nay của phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thành công nơi xứ người
Diễn giả Nguyễn Thị Thu Nghĩa chia sẻ câu chuyện về quyết định theo đuổi con đường nghiên cứu với khát vọng cống hiến cho xã hội. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo, diễn giả Nguyễn Hoàng Linh cho biết, phụ nữ ở Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để thăng tiến trong sự nghiệp so với ở Nhật Bản, nhưng gần đây, ngày càng nhiều công ty lớn của Nhật Bản bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí quản lý quan trọng như giám đốc điều hành. Điều này cho thấy xã hội Nhật Bản đã có sự chuyển biến dần và có thể nói là “thời đại của phụ nữ ở Nhật Bản” đang đến.

Do đó, chị em phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản đang có rất nhiều cơ hội để có thể thăng tiến tốt tại Nhật Bản. Đặc trưng cơ bản của phụ nữ Việt Nam khi khởi nghiệp tại Nhật Bản là tuổi rất trẻ, trong khi tính chất công việc lại thường xuyên tiếp xúc với đối tác, khách hàng lớn tuổi. Vì thế, với kinh nghiệm của người đi trước, lời khuyên của chị Linh là các chị em mới bước vào khởi nghiệp phải luôn tự tin vào bản thân, từng bước xóa đi những nghi vấn của đối tác bằng cách thể hiện tốt nhất năng lực, nhiệt huyết và sức trẻ.

Trong phần thảo luận nhóm, những người tham gia đã có dịp chia sẻ kinh nghiệm bản thân bằng những câu chuyện đời thường, qua đó học hỏi lẫn nhau về tư duy phát triển sự nghiệp cũng như giữ gìn cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chị Trịnh Lê Thu Trang cho biết, bản thân hiện đang làm công việc văn phòng ở một công ty của Nhật Bản và cảm giác là hầu như không có cơ hội để thăng tiến hơn, hay nói cách khác là hiện tại đang giậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên, qua tham dự sự kiện này, chị Trang hy vọng sẽ có thêm sự tự tin, nhìn vào thành công của những người phụ nữ Việt Nam trên đất nước Nhật Bản để từ đó xây dựng cho mình một kế hoạch bứt phá, dám thử thách bản thân như phấn đấu lên một vị trí cao hơn hoặc phát triển sang một hướng khác.

Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thành công nơi xứ người
Ban Tổ chức, diễn giả và người tham gia chụp ảnh kỷ niệm khi kết thúc sự kiện. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

VPJ là một tổ chức phi lợi nhuận, quy tụ các chuyên gia trẻ Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, hoạt động từ năm 2016. Với sứ mệnh trở thành một cộng đồng kết nối và chia sẻ thông tin, VPJ đã tổ chức nhiều sự kiện giao lưu, kết nối doanh nghiệp với cộng đồng, cùng các buổi thảo luận, chia sẻ về nghề nghiệp, đào tạo phỏng vấn và tư vấn hướng nghiệp nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản phát triển chuyên môn và sự nghiệp.

Đây là sự kiện thứ ba trong chuỗi các hoạt động cộng đồng của VPJ trong năm 2024 với kỳ vọng tạo ra một sân chơi bổ ích và thiết thực, giúp các chị em phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản có thêm lựa chọn và quyết tâm mạnh mẽ hơn để phát triển sự nghiệp và xây dựng hạnh phúc gia đình trong hành trình tạo dựng dấu ấn tại Đất nước Mặt trời mọc.

Theo Phạm Tuân - Xuân Giao (TTXVN)

https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/phu-nu-viet-nam-tai-nhat-ban-chia-se-kinh-nghiem-thanh-cong-noi-xu-nguoi-20241006225311066.htm

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp
    Tối 5/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, thủ đô Paris.
  • Người phụ nữ giữ hồn tiếng Việt nơi xứ người
    Từ nỗi sợ mất đi tiếng mẹ đẻ của những người mẹ xa quê đến sự sáng tạo trong việc phát triển giáo trình và các hoạt động giảng dạy tiếng Việt, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh đã trở thành biểu tượng tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về việc giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Bộ sách giáo khoa "Chào Tiếng Việt" và trại hè tiếng Việt chính là những công cụ mà chị sử dụng để lan tỏa tình yêu tiếng Việt, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.
  • Trí thức kiều bào có vai trò quan trọng trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước
    Gặp gỡ, trò chuyện thân mật với các chuyên gia, trí thức kiều bào tiêu biểu của các nước trong cộng đồng Pháp ngữ, sáng ngày 5/10, theo giờ địa phương, tại Paris, nhân chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức tới Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn trí thức kiều bào sẽ tiếp tục đem những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới về đất nước, đào tạo cho Việt Nam nhiều nhân tài hơn nữa.
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi kiều bào góp sức giúp đào tạo nhân tài
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn trí thức kiều bào đem những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới về đất nước, đào tạo cho Việt Nam nhiều nhân tài hơn nữa.
  • Trường Việt ngữ Cây Tre: giữ gìn tiếng Việt giữa lòng Nhật Bản
    Vào một buổi chiều thứ Bảy tại thành phố Higashiosaka (Nhật Bản), tiếng hát và những câu chuyện về quê hương vang lên rộn rã từ lớp học của trường Việt ngữ Cây Tre. Đây không chỉ là nơi dạy tiếng Việt, mà còn là không gian giúp trẻ em người Việt tại Nhật Bản tìm về nguồn cội qua ngôn ngữ mẹ đẻ, văn hóa và lòng yêu Tổ quốc.
  • Mô hình song ngữ Việt - Lào: thắt chặt tình hữu nghị  hai dân tộc
    Ngày 4/10, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân đã thăm Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du và chúc mừng các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Lào.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thành công nơi xứ người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO