
Sáng 26/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, bà Loo Tze Lui - Phu nhân Thủ tướng Singapore - cùng bà Lê Thị Bích Trân - Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính - đã tới tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Nhà nước đầu tư xây dựng và nằm trong hệ thống các bảo tàng quốc gia ở Việt Nam.
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có nhiều chức năng, nhiệm vụ như: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, phục chế hiện vật và tư liệu về các dân tộc; Tổ chức trưng bày, trình diễn và những hình thức hoạt động khác để giới thiệu, giáo dục về văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam cũng như các nước khác...


Hai Phu nhân tìm hiểu những giá trị văn hóa phong phú, đa dạng tại khu trưng bày văn hóa các dân tộc Việt Nam, Vườn kiến trúc dân gian và khu trưng bày Đông Nam Á.

Tại tòa nhà Trống Đồng dành cho các dân tộc ở Việt Nam, Phu nhân Thủ tướng Singapore đã được giới thiệu sơ lược về 54 dân tộc với các loại trang phục, nhạc cụ, nông cụ, vật dụng thường ngày, và được ngắm các bức ảnh và những đoạn phim sống động về cuộc sống, nghề thủ công, nghi lễ...
Hai Phu nhân có trải nghiệm thú vị như một hành trình đi từ Bắc vào Nam, khám phá các dân tộc thuộc các nhóm: Việt - Mường, Tày - Thái, Kadai, Mông - Dao, Hán - Tạng, Môn - Khơme, Nam Đảo.

Kết thúc tham quan, Phu nhân Thủ tướng Singapore đã ghi lưu bút trên sổ cảm tưởng.

Hai Phu nhân chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tại Vườn Kiến trúc của bảo tàng, trong khu vườn rộng lớn rợp bóng cây, hai Phu nhân đã chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc dân gian của nhiều vùng miền được phục dựng.
Các ngôi nhà, kiến trúc phản ánh sự đa dạng về kỹ thuật cũng như tri thức dân gian, đồng thời tái hiện nếp sinh hoạt gắn với các vùng sinh thái và khu vực lịch sử - văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam.

Hai phu nhân trải nghiệm các công đoạn làm tranh Đông Hồ. Các nghệ nhân phủ màu lên bản khắc gỗ, ép lên giấy điệp (giấy dó được quét lớp bột điệp) để tạo nên những bức tranh mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Trải nghiệm cho thấy được tinh hoa nghề thủ công Việt Nam mà còn bày tỏ sự trân trọng với di sản nghệ thuật độc đáo .


Tiếp đó, hai Phu nhân cùng xem và trải nghiệm nghề làm nón truyền thống của làng Chuông (Hà Nội).

Hai phu nhân đã có dịp tham quan không gian làm tranh thổ cẩm của các dân tộc, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Tại đây, các nghệ nhân tỉ mỉ dệt vải, phối màu và sáng tạo nên những bức tranh thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc.

Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Loo Tze Lui cùng thưởng thức các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh như Mời nước, mời trầu,Chuông vàng gác cửa tam quan... Bên cạnh đó là hòa tấu Mùa xuân, Vũ điệu Singapore do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn.