Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang thôi làm đại biểu Quốc hội

Hoài Thu| 09/01/2024 19:01

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Nguyễn Văn Thạnh, đoàn ĐBQH An Giang. Nghị quyết về việc này vừa được Chủ tịch Quốc hội ban hành.

Ngày 9/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 956 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Văn Thạnh sinh năm 1972, quê ở xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ông hiện là Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 68,82%.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang thôi làm đại biểu Quốc hội - 1

Ông Nguyễn Văn Thạnh xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (Ảnh: Q.H).

Trước khi trở thành Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang, ông Thạnh từng làm Phó Viện trưởng VKSND huyện Tịnh Biên; Kiểm sát viên trung cấp - Viện trưởng VKSND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Ông cũng là cá nhân có liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số vi phạm của VKSND tỉnh An Giang.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 diễn ra đầu tháng 11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 20 đối với một số tổ chức đảng, đảng viên ở tỉnh An Giang. Trong đó, ông Thạnh bị kỷ luật cảnh cáo.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh An Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định tổ chức Đảng này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức Đảng này cũng được xác định đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cơ quan kiểm tra của Đảng cho rằng đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm nhưng chậm phát hiện, xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc này khiến nhiều cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, đến uy tín của các tổ chức đảng và các ngành chức năng.

Trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thuộc về các tổ chức đảng và một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của đơn vị.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang thôi làm đại biểu Quốc hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO