Phim giang hồ triệu view quảng cáo web cờ bạc

09/05/2023 18:15

Các trang web cá cược, cờ bạc trực tuyến tìm đường quảng bá trở lại qua các hình thức công khai như thuê người nổi tiếng, tài trợ trên YouTube.

Cảnh quảng cáo cho web cá cược trong phim giang hồ Ván ** **** trên YouTube. Ảnh: K.Y.

Liên tục bị ngăn chặn tên miền bởi cơ quan chức năng, nhiều website cá cược, cờ bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài vẫn tìm cách nhắm mục tiêu đến người dùng Việt Nam. Ngoài việc chạy quảng cáo trên trang trái pháp luật như bóng đá, chiếu phim lậu, đồi trụy, chúng còn hiện diện trên nội dung mạng xã hội nhiều người xem.

Gần đây, loạt phim Ván cờ **** được chiếu YouTube, có chứa nội dung quảng cáo công khai cho website cờ bạc. Nhiều diễn viên trong phim nói trên là người nổi tiếng, có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Làm phim quảng cáo web cờ bạc

Từ đầu tháng 4, kênh YouTube K*** ENTERTAINMENT đăng tải loạt phim chiếu mạng có tên Ván cờ ****. Đây là thể loại web drama thịnh hành tại Việt Nam những năm gần đây với nội dung tình nghĩa giang hồ, kèm với nhiều cảnh hành động, bạo lực để hút khách.

Đáng nói, trong bộ phim dài 3 tập này, nhiều bối cảnh được sắp xếp để quảng cáo cho mô hình cờ bạc, cá cược trái pháp luật Việt Nam. Mở đầu tập 1 là cảnh phim được quay tại sòng bài, với logo của web cờ bạc B*8 xuất hiện liên tục, được quay cận cảnh. Hình ảnh những cô gái chia bài, mặc đồng phục có màu chủ đạo và logo của nhà cái nói trên cũng được lặp lại nhiều lần.

“Trời ơi tôi thắng lớn rồi nè. Thắng 100 triệu luôn”, nhân vật trong phim la lớn. Máy bắt cận cảnh vào trò chơi quay số trên điện thoại, hiện website cá cược B*8. Một người khác còn hô hoán, kêu gọi chơi cờ bạc, “đặt càng nhiều, thắng càng nhiều”.

Trong một cảnh phim khác tại quán cà phê, dù không liên quan, logo của B*8 vẫn liên tục xuất hiện. Tấm áp phích lớn có nội dung “lớn nhất và uy tín nhất”, “đối tác chính thức của câu lạc bộ Burnley” nằm ở phần hậu cảnh, phía sau các nhân vật.

Những cảnh quay, hình ảnh nói trên nhiều lần lặp lại trong suốt 3 tập của bộ phim giang hồ. Tần suất được phân bố dày đặc, khoảng 6-7 lần xuất hiện trong mỗi tập phát sóng, với cảnh tại sòng bài, quán bar, văn phòng, tiệm cà phê...

Ngoài ra, việc quảng cáo cho nền tảng cá cược phi pháp trong bộ phim cũng diễn ra công khai, không giấu giếm. Logo của thương hiệu này xuất hiện ngay trên hình thu nhỏ (thumbnail) của tập đầu. Trên fanpage nhà sản xuất có ảnh đội ngũ làm phim chụp cùng nhiều cô gái, mặc đồng phục B*8.

Dưới phần mô tả của các tập phim, phía sản xuất đề cập rõ B*8 là nhà tài trợ của tác phẩm.

Nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo web cờ bạc

Các website cờ bạc, cá cược phi pháp liên tục phải thay đổi tên miền để tránh né sự truy quét của cơ quan chức năng. Theo ông Ngô Minh Hiếu, người sáng lập Dự án Chống lừa đảo, những mạng lưới này có hệ thống hàng nghìn URL để chuẩn bị khi bị chặn, nên khó xử lý triệt để.

quang cao co bac anh 4
Công Vinh quảng cáo cho website B*8 hồi 2021. Ảnh: CV.

Mặt khác, vì phải liên tục thay đổi địa chỉ, chúng phải tìm cách quảng cáo để thu hút người dùng. Những cách phổ biến là thuê những trang trái phép khác như phim, bóng đá lậu, web đồi trụy.

Bộ phim Ván cờ **** quảng cáo cho website phi pháp B*8 được đăng công khai trên kênh có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Mỗi tập phim trong series này thu hút hàng trăm nghìn tới cả triệu lượt xem. Đây là lượng tiếp cận rất lớn với một mô hình trái pháp luật. Trong bộ phim xuất hiện nhiều diễn viên có tiếng như Long Đẹp Trai, Lê Quốc Nam…

Website cá độ B*8 được quảng cáo trong phim Ván cờ **** cũng từng thuê danh thủ Công Vinh hồi 2021. Sau khi bị tố giác, cầu thủ này cho biết đã thiếu sót trong quá trình đánh giá, ký hợp đồng truyền thông.

Trao đổi với Zing, ông Trần Viết Hà, Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn, Đoàn LS TP.HCM, cho rằng những hành vi quảng bá web cờ bạc là vi phạm pháp luật. Theo Luật sư Hà, căn cứ trên Điều 7,8 Luật Quảng cáo năm 2012, cấm quảng cáo các “Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật”.

“Căn cứ theo điểm Đ, Khoản 1, Điều 33 Nghị định 38/2021 xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, quy định xử phạt 50-70 triệu đồng đối với hành vi bị cấm”, ông Hà nói.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phim giang hồ triệu view quảng cáo web cờ bạc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO