Philippines đăng cai Đại hội ASEANSAI lần thứ 7

Khánh Linh| 06/11/2023 07:22

10 đoàn lãnh đạo Kiểm toán nhà nước các nước Đông Nam Á đã tham dự Đại hội của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 7, được tổ chức tại thủ đô Malila, Philippines.

 đăng cai Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 từ ngày 1-3/11. (Nguồn: Manila Standard)
Trưởng đoàn các nước tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 từ ngày 1-3/11 tại Philippines. (Nguồn: Manila Standard)

Với 11 chương trình nghị sự, Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 diễn ra vào từ ngày 1-3/11 đã phê duyệt và thông qua các nội dung bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch công tác của ASEANSAI năm 2023; Quy chế ASEANSAI sửa đổi lần thứ 4; Bổ nhiệm SAI Philippines là tân Chủ tịch ASEANSAI, SAI Singapore là Phó Chủ tịch ASEANSAI; Bổ nhiệm và phê duyệt SAI Thái Lan là Kiểm toán viên ASEANSAI cho Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023; Phê duyệt bổ sung SAI Myanmar là thành viên của Ủy ban Quy chế và Ủy ban Đào tạo ASEANSAI giai đoạn 2024-2025; Bổ nhiệm và phê duyệt SAI Indonesia làm Thư ký ASEANSAI dài hạn giai đoạn 2024-2029.

Đại hội cũng phê duyệt Kế hoạch công tác các ủy ban giai đoạn 2024-2025, Bản ghi nhớ với Văn phòng Kiểm toán quốc gia Thụy Điển và phê duyệt Ngân sách hoạt động ASEANSAI giai đoạn 2024-2025.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Đại hội.

Bài trình bày Kế hoạch hoạt động hai năm 2024-2025 nhằm đạt được Mục tiêu chiến lược số 4.4 Nâng cao chức năng giám sát của ASEANSAI của đại diện Việt Nam nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của Đại hội.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng đại diện cho Ủy ban Kế hoạch chiến lược xác nhận SAI Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược với các thành viên của ủy ban bao gồm KTNN các nước Brunei, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Philippines đăng cai Đại hội ASEANSAI lần thứ 7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO