Phát ngôn không chuẩn mực, cô giáo ở Tuyên Quang bị kỷ luật cảnh cáo

03/01/2024 19:39

Liên quan đến vụ nhóm học sinh ở Tuyên Quang dồn giáo viên vào góc tường, xúc phạm, cô P.T.H nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo do hành vi, ứng xử thiếu chuẩn sư phạm.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa thông tin xử lý vụ việc nhóm học sinh trường THCS Văn Phú (Sơn Dương) xúc phạm nữ giáo viên gây bức xúc dư luận hồi cuối tháng 11/2023.

Theo thông báo, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng xã Văn Phú và nhà trường tổ chức họp phụ huynh, học sinh các lớp liên quan để làm rõ những hành vi vi phạm.

Qua quá trình làm việc, tổ công tác nhận thấy, cô P.T.H - giáo viên bị học sinh dồn vào góc tường, xúc phạm, có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp, học sinh, ngôn ngữ, ứng xử chưa phù hợp.

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh xúc phạm. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh xúc phạm. (Ảnh: Báo Nhân dân)

"Đặc biệt, trong sự việc xảy ra ngày 29/11/2023, bản thân cô P.T.H phát ngôn xúc phạm và hành vi cầm giày đuổi theo, vung tay về phía học sinh. Các hành vi trên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến hình ảnh thầy cô, môi trường giáo dục", báo cáo nêu.

Từ những vi phạm trên, UBND huyện Sơn Dương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo bà P.T.H.

Bên cạnh đó, UBND huyện Sơn Dương yêu cầu trường nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ để các em khắc phục khuyết điểm; Đồng thời áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách, thông báo với phụ huynh, tạm dừng việc học một tuần.

Liên quan đến vụ việc, tổ công tác xác định ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng nhà trường chưa chỉ đạo, xử lý vụ việc đúng thẩm quyền được giao, hậu quả học sinh xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể giáo viên P.T.H.

Ông Sáng cũng không báo cáo kịp thời sự việc đến các cơ quan chức năng, dẫn đến việc học sinh chia sẻ, đăng tải các video sự việc lên các trang mạng xã hội khiến dư luận xã hội bức xúc.

Từ sự việc trên, UBND huyện Sơn Dương quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác ông Sáng; Đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trường tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong tập thể lãnh đạo, quản lý.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng thông tin, hiện tình hình tại trường THCS Văn Phú đã ổn định, việc dạy và học diễn ra bình thường. Thời gian tới, huyện Sơn Dương sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo để nâng cao chất lượng dạy và học.

Cuối tháng 11/2023, mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp, đe doạ kèm theo lời chửi bới. Trước hành vi thiếu giáo dục của nhóm nam sinh, nữ giáo viên này không dám chống cự mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại.

Sự việc được xác định xảy ra vào ngày 29/11/2023 tại trường THCS Văn Phú (Sơn Dương - Tuyên Quang) tại tiết Âm nhạc ở lớp 7C. Trong giờ học, một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô H. không đồng ý. Sau đó giữa giáo viên và học sinh có khúc mắc trong giờ học.

Tuy nhiên, sau tiết học, một số học sinh lớp 7C có phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực đối với cô H. như nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc, xác minh thông tin, giải quyết vụ việc trên.

Khánh Sơn

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phát ngôn không chuẩn mực, cô giáo ở Tuyên Quang bị kỷ luật cảnh cáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO