Nữ thủ khoa khối A toàn quốc mê đọc truyện trinh thám

18/07/2023 17:40

Thí sinh Trần Nguyệt Hằng, thủ khoa khối A toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cho biết, em rất thích đọc truyện, đặc biệt là thể loại trinh thám.

Trần Nguyệt Hằng, học sinh Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tôn (quận Tân Phú, TP.HCM) là 1 trong 3 thí sinh thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc với tổng điểm 29,35. Trong đó, Hằng đạt Toán 9,6 điểm, Vật lý 9,75 điểm và Hóa học 10 điểm.

Nguyệt Hằng sinh ra và lớn lên tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Bắt đầu học cấp 3, Nguyệt Hằng đã xác định thi khối A. Được gia đình động viên và định hướng, hết năm lớp 11, Nguyệt Hằng chuyển tới Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tôn.

Trần Nguyệt Hằng cùng anh trai trong lễ tốt nghiệp năm 2023. (Ảnh: NVCC)

Trần Nguyệt Hằng cùng anh trai trong lễ tốt nghiệp năm 2023. (Ảnh: NVCC)

Nguyệt Hằng tâm sự, thời gian đầu, em rất nhớ nhà nên thường khóc, không tập trung cho việc học nên kết quả học tập của Hằng không được tốt. Có lúc Hằng muốn bỏ tất cả để quay về với gia đình. Đôi lúc Hằng tự hỏi, bản thân có thực sự phù hợp với môi trường mới này hay không?

"Lúc học hè cuối năm lớp 11, đầu năm lớp 12, em rất buồn và nhớ nhà. Em đã định về nhưng được sự động viên của ba mẹ, anh trai và thầy cô nên em đã quyết tâm ở lại. Trước khi đến TP.HCM, em có tìm hiểu về Trường Lê Thánh Tông, đây đúng là môi trường thích hợp để em có thể phát triển bản thân hơn", Nguyệt Hằng nói.

Về kết quả thi, Nguyệt Hằng cho biết thêm, khi có đáp án, em đã ước lượng được số điểm của bản thân. Tuy nhiên, khi biết mình là thủ khoa, Nguyệt Hằng vẫn rất bất ngờ.

"Em cảm thấy rất bất ngờ và vui vì mình là thủ khoa khối A. Đặc biệt là điểm 10 môn Hóa vì đây là môn học em yêu thích và tâm đắc nhất. Em cũng có đôi chút tiếc vì một số chỗ mất điểm không đáng có. Tuy nhiên, đó cũng là bài học kinh nhiệm cho em", Nguyệt Hằng nói.

Nói về việc học tập, Nguyệt Hằng cho hay, em học tầm 8 -9 tiếng mỗi ngày, gồm cả thời gian học trên lớp và tự học. Với Hằng việc học thuộc kiến thức thầy cô giảng dạy ngay tại lớp sẽ giúp tiết kiệm thời gian ôn tập rất nhiều. Sau giờ học, Nguyệt Hằng tập trung giải đề.

Theo nữ thủ khoa, việc giải đề nhiều sẽ tập thành thói quen phản xạ, từ đó dễ nhận biết các dạng đề để có thể tìm được cách giải nào nhanh nhất, chính xác nhất.

Sau những giờ học căng thẳng, Hằng thích đọc truyện, đặc biệt là truyện trinh thám. Hằng cũng cho hay, kem là món khoái khẩu của mình: "Mỗi lần nhớ nhà, em còn thích ăn kem ở căn tin trường. Với em đây là món ngon nhất ở căn tin, khi ăn sẽ thấy vơi đi nỗi nhớ nhà".

Tại kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, Nguyệt Hằng đạt 1.032/1.200 điểm. Đây là mức điểm này thuộc top 200 trong tổng số gần 90.000 thí sinh tham dự kỳ thi.

"Với số điểm hiện tại, em đang phân vân giữa ngành Khoa học máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của ĐH Ngoại Thương", Nguyệt Hằng cho hay.

Ông Trần Đức Hiếu - bố của Hằng chia sẻ, con gái được điểm cao tại kỳ thi năm nay là niềm vui lớn đối với gia đình.

Theo ông Hiếu, từ nhỏ, Hằng chỉ tự học ở nhà, không đi học thêm bất kỳ môn gì. Gia đình chỉ có thể đủ điều kiện lo cho Hằng học 1 năm lớp 12 ở TP.HCM, nếu cho Hằng đi sớm hơn, gia đình sẽ không đủ kinh tế để lo.

"Việc cho cháu đi học xa cũng là một thử thách đối với gia đình. Từ nhỏ đã ở cạnh con, nên khi đi xa, vợ chồng tôi rất nhớ con và cũng có những lo lắng. Cũng may, có anh trai Hằng đang theo học thạc sĩ ở TP.HCM nên cũng yên tâm. Con gái tôi cũng tự lập từ nhỏ, nên việc vươn ra môi trường khác lớn hơn, đòi hỏi bản thân con phải tự cố gắng vượt qua", ông Hiếu nói.

Trần Nguyệt Hằng (trái) và bạn học cùng lớp tại Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông. (Ảnh: NVCC)

Trần Nguyệt Hằng (trái) và bạn học cùng lớp tại Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông. (Ảnh: NVCC)

Thầy Vũ Văn Thảo, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời dạy môn Hóa học của Hằng, cho biết, em học rất giỏi, nổi trội nhất là môn Hóa.

Theo thầy Thảo, Hằng rất quyết tâm và có mục tiêu rõ ràng trong việc học tập. Mặc dù điểm thi đánh giá năng lực của Hằng cao, dư sức để đậu vào các ngành em mong muốn nhưng em vẫn nghiêm túc ôn tập để đạt kết quả xuất sắc.

"Thời gian đầu xa gia đình, Hằng hay khóc, nhớ nhà và thường xuyên có ý định về. Tuy nhiên, sau khi quen môi trường, thầy cô, bạn bè, Hằng đã phát huy được hết năng lực của bản thân. Việc em được số điểm như vậy là xứng đáng, nhưng việc em đoạt thủ khoa khối A thì rất bất ngờ", thầy Thảo nói.

Lâm Ngọc

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nữ thủ khoa khối A toàn quốc mê đọc truyện trinh thám
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO