Để kiếm tiền từ khoản thách cưới, Shuang lần lượt kết hôn với 7 người đàn ông theo một quy trình: Cưới, mang thai, phá thai, đệ đơn ly hôn và lừa cưới người khác.
Thông qua Faebook, Kiều Trang tiếp cận sinh viên ĐH Huế với danh nghĩa liên kiết hỗ trợ mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng rồi thực hiện hành vi lừa đảo.
Đỗ Thị Tuyết Loan đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản, qua đó chiếm đoạt của các bị hại gần 10 tỷ đồng.
Ly lấy tên giả là Nhi, lừa đảo chiếm đoạt của nhà chồng hơn 2 tỷ đồng, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ra lệnh giữ người khẩn cấp.
Với chiêu trò cần tiền đáo hạn ngân hàng, Chi vay mượn hơn 18 tỷ đồng rồi dùng chính số tiền này trả lãi và gốc cho chủ nợ, khi hết khả năng chi trả thì bị bắt giữ.
Hồng (30 tuổi, tạm trú TP Đà Nẵng) dựng chuyện có khả năng nói chuyện với người đã mất, sẽ giúp bà Q. hầu đồng, cúng giải hạn, rồi chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.
Bình tự xưng là cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, lừa giúp mua nhà ở xã hội, xin sổ trợ cấp hộ nghèo để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Công an TP Đà Nẵng huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh của nhóm phụ nữ với tổng số tiền giao dịch khoảng 60 tỷ đồng.