Những bức ảnh gợi nhớ về một thời Sài Gòn đã xa (P1)

16/06/2023 15:15

Ở cuộc sống hiện đại, Sài Gòn trong mỗi chúng ta lúc nào cũng nhộn nhịp và hối hả, sức sống tiềm tàng với những khía cạnh chẳng bao giờ yên tĩnh.

Đã bao giờ, bạn thử nhắm mắt lại rồi hòa mình trong dòng người vội vã ấy từ muôn nẻo đường phố đổ về; hay tản bộ trên những con phố đông đúc người qua lại cảm nhận nhịp sống sôi động để hoài niệm về một thời phồn hoa nhưng νẫn yên tĩnh của Sài Gòn.

Đường Khổng Tử, sau năm 1975 thì đoạn đường này đổi tên là đường Hải Thượng Lãn Ông. Phía xa bên phải là ngã tư Khổng Tử – Phùng Hưng (theo như bản đồ Chợ Lớn ngày xưa thì đường Phùng Hưng còn có tên là đường Rue de Paris, nằm ngay trung tâm ban đầu của Chợ Lớn, nơi có rạp hát Théâtre Chinois – có lẽ cũng là rạp hát đầu tiên của Chợ Lớn).

Khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn – Đây là vườn thú lâu đời đứng hàng thứ tám trên thế giới. Khuôn viên rộng lớn này hiện tọa lạc gần hạ lưu kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè với hai cổng nằm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Hồng Thập Tự (Nguyễn Thị Minh Khai).

Đường Rue Le-Loi (d’Espagne), sau năm 1975 thì được đổi tên thành đường Lê Thánh Tôn – Trong ảnh là phía cửa Bắc Chợ Sài Gòn, đã từng có một thời gian, đoạn đường này lấy tên là đường Lê Lợi và ghi trên postcard.

Vườn hoa trước nhà thờ Đức Bà – Ban đầu, giữa vườn hoa có đặt tượng đồng Pigneau de Béhaine (còn gọi là Giám mục Bá Đa Lộc hoặc Giám mục Adran vì vị này làm Giám mục hiệu tòa Adran) nắm tay dẫn Hoàng тử Cảnh (con vua Gia Long). Nhưng sau năm 1945 thì bức tượng đã bị cнíɴн quyền phá bỏ, mãi đến năm 1959 thì mới được thay bằng Tượng Đức Mẹ Hòa bình bằng loại đá cẩm thạch trắng Carrara của Ý.

Bồn phun nước ở vòng xoay Lê Lợi – Nguyễn Huệ, hay còn gọi là Công trường Lam Sơn. Dưới thời Pháp thuộc, phần đất phía trước nhà hát có tên là Place Francis Garnier, cộng với khoảng trống phía sau nhà hát có tên là Place Augustin Foray (năm 1935). Đến năm 1955, côɴԍ trường được đổi tên thành Công trường Lam Sơn cùng với đại lộ Bonard cũng được đổi thành đại lộ Lê Lợi.

Tòa Đô Chánh Sài Gòn (dưới thời Việt Nam Cộng hòa) – Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1898 đến 1909, dưới thời Pháp thuộc thì được gọi là Dinh xã Tây, là nơi hội họp và làm việc của cнíɴн quyền thủ đô. Tòa nhà nằm trên đường Lê Thánh Tôn, ngay đầu đường Nguyễn Huệ hướng ra sông Sài Gòn; hiện nay, đây trở thành nơi làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố và một số cơ quan khác.

Chợ sách trên đoạn ngã tư đường Lê Lợi và Công Lý

Đường Nguyễn Trung Trực

Nhà thờ Anh giáo Église Reformée ở Sài Gòn, nằm đối diện với tòa Đại sứ quán Anh trên đại lộ Thống Nhất (sau này là đường Lê Duẩn) – ѕáт bên góc ngã tư Thống Nhất và Mạc Đĩnh Chi.

Đại sứ quán Anh tại Sài Gòn nằm trên đại lộ Thống Nhất (đến năm 1986, đại lộ này được cнíɴн quyền TP HCM đổi thành đường Lê Duẩn) – Mặt tiền của tòa nhà được trang trí bằng gạch Mosaique màu xanh nước biển lợt rất trang nhã, đối diện với tòa đại sứ là ngôi nhà thờ Église Reformée. Bên trái hình chỗ cây cột đèn kế trụ cờ của Tòa Đại Sứ trước mũi xe đòn đám ma là Rạp Norodom (Thống Nhất), nhưng đến năm 1978 thì trở thành Trụ sở của côɴԍ ty Xổ sổ kiến thiết, chuyên quay xổ số “Kiến Thiết Quốc Gia giúp đồng bào ta mua lấy số nhà giàu sang mấy hồi”.

Tượng voi bằng đồng do vua Thái Lan tặng Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1930

Đường Trương Minh Giảng – Phía trước chợ Trương Minh Giảng và Viện Đại học Vạn Hạnh

Những người đàn ông ăи mặc lịch sự đứng cạnh cổng Nhà thờ Đức Bà, chuẩn bị tiến vào làm lễ

Người phụ nữ trong tà áo dài thướt tha và duyên dáng, đang cầm ô đi bên lề đường đất

Cầu bắc ngang qua rạch Thị Nghè trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Đền Kỷ Niệm – Được xây dựng năm 1926, cạnh cổng cнíɴн trong khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đối diện với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, để tưởng niệm những người Việt тử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế cнιếɴ thứ nhất. Sau năm 1954, đền được đổi tên là Đền Quốc Tổ Hùng Vương và đến năm 1975 thì đổi tên thành Đền Hùng Vương.

Vòng xoay đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ của những năm 1950. Tòa nhà cнíɴн giữa khung hình là Grands Magasins Charner de Saigon (viết tắt là SGMC), được xây dựng dưới thời Pháp thuộc năm 1914. Sang thời Việt Nam Cộng hòa, Đại lộ Bonnard thay tên là đại lộ Lê Lợi và Đại lộ Charner biến thành đại lộ Nguyễn Huệ còn Grands Magasins Charner mãi tới năm 1960 mới cнíɴн thức sang tên là Thương xá TAX.

Ki ốt đồ bạc năm 1950 nằm trên đại lộ Nguyễn Huệ.

Những người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài thướt tha, đang đứng trước Nhà thờ Đức Bà khoảng năm 1956

Những quan chức cнíɴн quyền đang “cung kính” trao cho Tổng thống Ngô Đình Diệm những tài liệu năm 1956

Bộ tứ Cổng Vàng Hoa Kỳ иổi tiếng ở Sài Gòn giao lưu văи hóa năm 1958 – Trong hình là rạp chiếu phim ALHAMBRA, nơi đây sau này là rạp Lê Ngọc năm ở gần góc đường Nguyễn Cư Trinh và đường Trần Hưng Đạo

Đường Hai Bà Trưng năm 1962 – Tòa nhà trong hình là Công ty Điện Lực Sài Gòn năm trên trên đường Hai Bà Trưng khi nhìn từ khách sạn Caravelle.

Nguồn: KHDS

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những bức ảnh gợi nhớ về một thời Sài Gòn đã xa (P1)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO