Nhóm cướp 2,3 tỷ đồng tại nhà chủ tịch huyện lĩnh tổng cộng 63 năm tù

10/08/2023 17:56

Nhóm cướp liều lĩnh đột nhập nhà chủ tịch UBND huyện ở Đắk Lắk bị tuyên phạt tổng 63 năm tù về tội “Cướp tài sản”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm 4 bị cáo liên quan đến vụ cướp xảy ra tại nhà một chủ tịch UBND huyện, thuộc tỉnh này.

Theo đó, 2 bị cáo gồm Phạm Minh Cường (29 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Trần Vương Trọng Nghĩa (28 tuổi, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Văn Giáp (29 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị cáo buộc tội “Cướp tài sản” và Trương Công Việt (26 tuổi, trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bị cáo buộc tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Đắk Tân (Bộ Công an), Cường, Nghĩa, Giáp có quen biết với nhau. Sau khi ra tù, 3 đối tượng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tháng 9/2022, để có tiền tiêu xài, Cường rủ Nghĩa đến nhà ông V.V.M., chủ tịch UBND một huyện ở tỉnh Đắk Lắk để cướp. Sau nhiều lần được Cường rủ rê, Nghĩa đồng ý và rủ thêm Giáp cùng tham gia.

Khoảng 4h ngày 14/10/2022, cả 3 đậu xe ô tô gần nhà ông M. để theo dõi. Sau khi thấy ông M. rời nhà, các đối tượng trèo qua tường, đột nhập nhà.

Tại đây, các đối tượng khống chế, uy hiếp bà L.T.T. (vợ ông M.), buộc mở két sắt. Sau khi mở két, các đối tượng lấy toàn bộ tiền, vàng bên trong rồi lên ô tô tẩu thoát.

Cướp được tiền, các đối tượng thỏa thuận và chia nhỏ để cất giấu. Sau đó Cường nhờ Việt cầm tiền đưa đi cất giấu. Dù biết số tiền do cướp được mà có nhưng Việt vẫn đồng ý nhận lời Cường mang đi cất giấu.

Theo giám định, tổng số tài sản mà các đối tượng cướp hơn 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, vụ cướp cũng khiến bà L.T.T. bị gãy xẹp đốt sống, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 23%.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Vương Trọng Nghĩa 18 năm tù, Nguyễn Văn Giáp 18 năm tù và Phạm Minh Cường 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Bị cáo Trương Công Việt bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Cường từng có tiền án tội “Giết người” và bị cáo Việt có tiền án tội “Hiếp dâm trẻ em”, còn bị cáo Nghĩa từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

(Nguồn: tienphong.vn)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhóm cướp 2,3 tỷ đồng tại nhà chủ tịch huyện lĩnh tổng cộng 63 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO