Nhiều quận, huyện ở Hà Nội đạt kết quả thi hành án thấp đến… khó tin

Thế Kha| 12/07/2022 13:52

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh và huyện Chương Mỹ đạt kết quả thi hành xong về số tiền rất thấp trong 9 tháng qua.

Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, 9 tháng qua đã thụ lý mới 24.577 việc, tương đương số tiền trên 23.074 tỷ đồng. Đến nay cơ quan thi hành án dân sự Hà Nội đã thi hành xong trên 20.670 việc (tăng 520 việc so với cùng kỳ năm 2021), tương đương số tiền gần 6.900 tỷ đồng (tăng hơn 1.851 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

Nhiều quận, huyện ở Hà Nội đạt kết quả thi hành án thấp đến… khó tin - 1

Một cuộc cưỡng chế thi hành án ở quận Hà Đông, Hà Nội (Ảnh: Cục THADS Hà Nội).

So với cùng năm 2021, chỉ tiêu về số việc và số tiền thi hành xong có chiều hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ thi hành án đạt kết quả thấp. Trong đó, về số việc thi hành xong của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ mới đạt tỷ lệ 43,5%, huyện Thanh Oai đạt trên 44,6%, huyện Đông Anh gần 46,7%, huyện Thạch Thất gần 46,9%, quận Hai Bà Trưng 48,7%.

Về số tiền thi hành án xong, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh chỉ đạt 2,27%, quận Hoàn Kiếm đạt 8,53%, quận Hoàng Mai đạt 10,69%, huyện Chương Mỹ là 11,45%, quận Hà Đông hơn 13% và quận Nam Từ Liêm đạt 13,6%…

"Các nhiệm vụ khác được giao trong tháng 6/2022 cơ bản được hoàn thành và triển khai đầy đủ. Tuy nhiên một số công việc hiệu quả chưa cao, toàn thành phố Hà Nội tỷ lệ về tiền và việc đạt kết quả còn rất thấp, số việc và số tiền chuyển sang kỳ sau rất lớn"- thông tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho hay.

Chính vì thế, ông Phạm Văn Dũng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã chỉ đạo các Phó cục trưởng phải kiểm tra, chỉ đạo trưởng phòng chuyên môn rà soát lại các công việc còn tồn, chưa giải quyết và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các chấp hành viên phải trình lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội phê duyệt hồ sơ kịp thời, đúng thời hạn.

Phó cục trưởng Trần Quốc Thái được giao nắm bắt và có biện pháp chỉ đạo xử lý vụ việc nổi cộm, phức tạp ở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lâm; đôn đốc giải quyết một số hồ sơ án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn ở Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông và quận Hai Bà Trưng.

Phó cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Tú được giao kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn và Phúc Thọ; tham mưu sớm ban hành kết luận kiểm tra tại Chi cục Thi hành án huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Trì.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được giao tham mưu, xem xét xử lý kỷ luật chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông có vi phạm theo công văn của

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã truy trách nhiệm của lãnh đạo trong việc để xảy ra kết quả thi hành án đạt tỷ lệ thấp, diễn ra nhiều năm liền.

Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, kết quả thi hành án dân sự của Hà Nội đã ì ạch nhiều năm qua. Từ nay tới cuối năm 2022, trách nhiệm của Hà Nội phải hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ; nếu không thì phải làm rõ trách nhiệm của từng chấp hành viên, từng Chi cục thi hành án.

Ông Khôi chỉ đạo: "Chi cục trưởng nào không chỉ đạo, không sát sao, không hiệu quả, đề xuất thay. Chấp hành viên nào không làm thì đề xuất miễn nhiệm. Biên chế đông mà không làm, ngồi đó nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm thì khi xử lý vi phạm còn phức tạp, mệt mỏi hơn".

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều quận, huyện ở Hà Nội đạt kết quả thi hành án thấp đến… khó tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO