Đặt giả thuyết, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đều xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội bằng điểm thi THPT, chưa tới 30 thí sinh có thể trúng tuyển.
Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT bất ngờ khi có thí sinh chỉ 14 – 15 điểm là trúng tuyển nguyện vọng đầu, nhưng có thí sinh 29 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1.
Số lượng thí sinh trúng tuyển sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ chiếm 32,2%, như vậy có gần 70% các em trúng tuyển sớm không phải là nguyện vọng yêu thích nhất.
Điểm chuẩn tuyển sinh đại học (ĐH) bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay không chạm trần nhưng vẫn xảy ra nghịch lý khi 2 thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 trượt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính, ĐH Bách khoa Hà Nội.
Hầu hết các trường đại học đưa ra mức điểm sàn hấp dẫn nhằm thu hút thí sinh từ 15 đến 20 điểm, nhưng thực tế điểm chuẩn cao hơn nhiều, dao dộng 25 - 29 điểm.
Từ 8h ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.
Làm thế nào để không tuột mất cơ hội trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cách thức giúp thí sinh tăng cơ hội đỗ nhưng không nhất thiết chọn tới 100 nguyện vọng…
Trong dòng người đông đúc xuyên đêm xếp hàng trước cổng Trường THPT Hoàng Cầu (Hà Nội) từ nửa đêm có cả cụ bà 68 tuổi vì lo lắng hai cháu sinh đôi "thất học" ở tuổi 15.