Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru

25/09/2022 14:28

Trước dự báo Noru là cơn bão rất mạnh, đi vào Biển đông trong đêm nay, 25/9, ngư dân Đà Nẵng khẩn trương thuê xe cẩu đưa tàu, thuyền, ghe lên bờ tránh bão.

Xem thêm: Người Quảng Nam chằng chống, bảo vệ Chùa Cầu trước siêu bão Noru

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 1

Sáng 25/9, ghi nhận của PV VTC News tại biển Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), ngư dân đồng loạt đưa tàu, ghe, thuyền thúng lên bờ, thuê xe cẩu chở đến các điểm trú ẩn an toàn. Dọc tuyến đường Hoàng Sa, hầu hết các tàu, ghe ngừng hoạt động, chỉ còn một số thuyền thúng ngư dân vẫn đánh bắt hết hôm nay và sáng mai sẽ lên bờ tránh bão.

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 2

Theo ngư dân Nguyễn Văn Hùng (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), dù bão Noru chưa vào Biển Đông nhưng đã có dự báo ảnh hưởng đến vùng biển Đà Nẵng nên gia đình tranh thủ đưa thuyền thúng lên bờ sớm, tránh sự cố. “Rút kinh nghiệm các đợt bão đổ bộ trước đây, chúng tôi đưa thuyền thúng lên bờ sớm 1 - 2 ngày để khỏi cập rập. Sáng nay trời không mưa nên việc cẩu ghe, che đậy, chằng buộc cũng thuận tiện hơn”, ông Tạo cho biết.

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 3

Từ sáng sớm, nhiều ngư dân gọi điện cho dịch vụ xe cẩu để thuê chở tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 4

Ngư dân Trần Nên (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết, tranh thủ lúc các thuyền chưa lên bờ, ông đưa ghe lên sớm để gọi xe cẩu dễ dàng. “Hôm nay trời quang, có nắng, theo kinh nghiệm của ngư dân có thể bão sẽ rất mạnh. Gia đình tôi đưa thuyền lên bờ sớm vì đây là tài sản lớn. Mỗi lần thuê xe cẩu chuyên dụng để đưa thuyền thúng lên bờ mất khoảng 400 nghìn đồng, cẩu ghe lên bờ mất 800 nghìn đồng nhưng gần đến ngày bão đổ bộ thì gọi rất khó”, ông Nên nói.

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 5

Theo các ngư dân, việc chủ động đưa tàu thuyền lên bờ sớm cũng giảm bớt gánh nặng cho lực lượng công an, quân đội khi bão đổ bộ.  “Trận bão nào cũng thấy công an, bộ đội dầm mưa giúp ngư dân đưa thuyền lên bờ, rất thương. Vì vậy chúng tôi chủ động làm sớm”, ngư dân Hùng chia sẻ.

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 6

Đến 9h30 ngày 25/9, ngư dân tại Đà Nẵng vẫn đang hối hả đưa tàu, thuyền về nơi tập kết dọc tuyến đường Hoàng Sa.

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 7

Ngư dân chằng buộc tàu, thuyền cùng ngư lưới cụ cẩn thận trước khi bão đổ bộ để tránh thiệt hại.

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru - 8

Tối 24/9, trong cuộc họp ứng phó bão Noru, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương sẵn sàng phòng chống bão Noru theo phương châm “4 tại chỗ”, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão Âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu được quy hoạch, di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

XUÂN TIẾN
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão Noru
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO