Ngày 20/12 năm xưa: Thomas Edison phát minh bóng đèn sợi đốt; Elvis Presley nhập ngũ; Thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam; Trao trả Ma Cao về Trung Quốc

Tổng hợp| 20/12/2023 06:00

Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là Tân Biên), tỉnh Tây Ninh. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban trung ương.

-Thomas Edison phát minh bóng đèn sợi đốt

Ngày 20/12/1879, tại phòng thí nghiệm của mình ở Menlo Park (New Jersey), Thomas Edison – một trong những nhà phát minh nổi tiếng nhất của mọi thời đại đã chế tạo bóng đèn điện sợi đốt đầu tiên. Đèn phát sáng khi dòng điện đi qua dây tóc mỏng platin đặt trong một bóng thủy tinh hút chân không để chống oxy hóa. Lúc đó, đèn chỉ cháy trong vài giờ.

gettyimages-538349053-56b008615f9b58b7d01f9c66.jpg
Thomas Edison là một trong những nhà phát minh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ảnh: historynet

Phát minh của Thomas Edison đặt nền móng cho sự phát triển của công nghệ sản xuất bóng đèn trên thế giới.

-Elvis Presley nhận lệnh nhập ngũ

Ngày 20/12/1957, khi đang nghỉ Lễ Giáng sinh tại Graceland, trong dinh thự mà ông mới mua ở Tennessee, ngôi sao nhạc rock & roll Elvis Presley đã nhận được thông báo nhập ngũ của Quân đội Mỹ.

Người hâm mộ đã gửi hàng chục nghìn lá thư đến quân đội, yêu cầu miễn nhập ngũ cho ông, nhưng ‘quân lệnh như sơn’, Elvis không được biệt đãi dù đang là ngôi sao âm nhạc đình đám. Trước đó ông từng được hoãn nhập ngũ một lần và kịp quay xong bộ phim King Creole.

elvis-presley-leaving-the-army-04.jpg
Bức ảnh báo chí và quân nhân tò mò về Trung sĩ Elvis Presley tại Đức, đăng trên tạp chí LIFE năm 1958. Ảnh: LIFE

Sau thời gian huấn luyện cơ bản – và kỳ nghỉ phép khẩn cấp để gặp mẹ trước khi bà qua đời, Elvis Presley lên đường tới châu Âu trên tàu USS General Randall. Trong 18 tháng tiếp theo, ông phục vụ trong Đại đội D, Tiểu đoàn Xe tăng 32, Sư đoàn Thiết giáp số 3 ở Friedberg, Đức, nơi ông được thăng hàm lên trung sĩ.

-Thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam

Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là Tân Biên), tỉnh Tây Ninh. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban trung ương.

mt-13_18_53_998.jpg

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một tổ chức liên minh quân sự và chính trị, dân tộc chủ nghĩa cánh tả, hoạt động chống chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

- Bồ Đào Nha trao trả Ma Cao về Trung Quốc

Ngày 20/12/1999 Bồ Đào Nha chính thức chuyển giao chủ quyền đối với Ma Cao về lại cho Trung Quốc.

Năm 1557, triều đình Nhà Minh đã cho Bồ Đào Nha thuê Ma Cao để làm cảng giao thương. Kể từ sau Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất (1839 - 1842), Ma Cao trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha và nằm dưới sự quản lý, cải cách của quốc gia này từ giữa thế kỷ XVI.

Theo thỏa thuận trong Tuyên bố chung Trung-Bồ ngày 26/3/1987và Luật cơ bản Ma Cao quy định rằng Ma Cao được phép duy trì các quyền tự trị cao độ ít nhất là cho đến năm 2049, tức 50 năm kể từ sau ngày chuyển giao.

thumb_660_90afc04d-b6c7-43c0-b0f8-039298f0fcfd.jpg
Lễ trao trả Ma Cao về Trung Quốc năm 1999. Ảnh: Historynet

Theo chính sách "một quốc gia, hai chế độ", Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng và ngoại giao của vùng lãnh thổ, trong khi Ma Cao duy trì hệ thống riêng biệt của mình trên các lĩnh vực luật pháp, giáo dục, lực lượng cảnh sát, tiền tệ, hải quan, nhập cư, hộ chiếu... Ma Cao tham gia nhiều tổ chức và sự kiện quốc tế không yêu cầu các thành viên phải là các quốc gia có chủ quyền.

-Nữ hoàng Elizabeth II là vị vua lớn tuổi nhất của Vương Quốc Anh

Ngày 20/12/2007 Nữ hoàng Elizabeth II trở thành vị vua lớn tuổi nhất của Vương quốc Anh, vượt qua Nữ hoàng Victoria (81 tuổi).

yousuf-karsh-queen-elizabeth-1984-bw-stamp-1444x1960.jpg
Nữ hoàng Elizabeth II là vị quân chủ nắm giữ vương quyền lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Ảnh: Londonist

Năm 1952 Công chúa Elizabeth tiếp nhận ngai vàng Vương quốc Anh với vương hiệu Elizabeth II, bà đã giữ ngôi vị này trong 70 năm 214 ngày, và là vị quân chủ nắm giữ vương quyền lâu nhất trong lịch sử nước Anh và lâu thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau vua Louis XIV của Pháp.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời năm 2022, thọ 96 tuổi.

-Kiệt tác "Chân dung Suzanne Bloch" của Picasso bị đánh cắp

Sáng 20/12/2007, kẻ trộm đã đột nhập Bảo tàng Nghệ thuật Sao Paulo (Brazil) lấy đi tác phẩm "Chân dung Suzanne Bloch" của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso, cùng với bức "O Lavrador de Café", của họa sĩ hiện đại người Brazil Candido Portinari.

130220153547-07-stolen-paintings-0220.jpg
Tác phẩm "Chân dung Suzanne Bloch" của danh họa Pablo Picasso. Ảnh: CNN

Vụ trộm này gây rúng động Brazil và giới nghệ thuật toàn cầu vì bức tranh do Picasso sáng tác năm 1904 được định giá đến 50 triệu USD. Đây cũng bê bối lớn nhất của Bảo tàng Nghệ thuật Sao Paolo khi nhà chức trách phát hiện ra tại đây không hề có hệ thống báo động hiện đại bằng cảm biến và các tác phẩm trên cũng chưa hề được mua bảo hiểm như thông lệ.

Ngày 8/1/2008, cảnh sát bang Sao Paolo đã bắt giữ được hai nghi phạm, thu giữ hai bức tranh trên tại Ferraz de Vasconcelos và trao trả lại cho bảo tàng trong tình trạng nguyên vẹn, không bị hư hại.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 20/12 năm xưa: Thomas Edison phát minh bóng đèn sợi đốt; Elvis Presley nhập ngũ; Thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam; Trao trả Ma Cao về Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO