Ngày 13/12 năm xưa: Thông qua Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật; Taylor Swift chào đời; Saddam Hussein bị bắt giữ

Tổng hợp| 13/12/2023 06:00

Ngày 13/12/1989, Taylor Swift chào đời tại Pennsylvania. 35 năm sau, ca sĩ kiêm nhạc sĩ xinh đẹp này trở thành ca sĩ thành công và được yêu mến bậc nhất thế giới, có tài sản hơn 1 tỷ USD.

-Triệu tập Công đồng Trento

Ngày 13/12/ 1545 Công đồng Trento được Giáo hội Công giáo triệu tập tại Trento (Bologna, Ý), trong bối cảnh vừa xảy ra cuộc cải cách do linh mục Martin Luther khởi xướng dẫn đến việc hình thành nhánh Kito giáo mới là Tin Lành.

1200px-concilio_trento_museo_buonconsiglio.jpg
Minh họa Công đồng Trento

Công đồng Trento kéo dài đến 18 năm, qua nhiều thời kỳ gián đoạn, t rở thành một một cuộc canh tân sâu xa về mọi mặt của giáo hội Công giáo, được thúc đẩy bởi lòng đạo đức, thao thức với thời cuộc và ưu tư với đời sống đức tin của giáo hội.

-Tìm ra New Zealand

Ngày 13/12/1642, nhà hàng hải người Hà Lan Abel Tasman đã tìm thấy quần đảo mới ở Nam Thái Bình Dương ngày nay gọi là New Zealand.

Thời điểm đó Abel Tasman được Công ty Đông Ấn (Hà Lan) tuyển dụng và giao nhiệm vụ tìm kiếm những vùng đất mới ở phía nam. Chuyến hải trình của ông và thành viên trong đoàn bắt đầu từ Indonesia, trên hai con tàu mang tên Heemskerck và Zeehaen. Vùng đất mới được đặt tên theo một tỉnh của Hà Lan là Zealand, nên có tên là New Zealand.

view-murderers-bay-sketch-crew-ships-encounter-december-1642_11zon.jpeg
Tranh minh họa cuộc hải trình của Abel Tasman tìm ra New Zealand

Vài tuần trước đó, Tasman cũng chính là người phát hiện ra một đảo nằm ngoài khơi bờ đông nam Úc và đặt tên là Van Diemen’s Land, sau này đổi tên thành Tasmanian để vinh danh ông.

-Khai trương cửa hàng âm nhạc đầu tiên ở Mỹ

Ngày 13/12/1759, cửa hàng âm nhạc đầu tiên ở Mỹ được khai trương tại Philadelphia bởi một nhà buôn giàu có tên là Michael Hillegas. Thời điểm đó, nơi đây luôn nhộn nhịp bởi các hoạt động âm nhạc của người dân.

800px-michael_hillegas_engraved_portrait_11zon.jpeg
Hình vẽ Michael Hillegas 

Cửa hàng của Michael Hillegas bày bán nhiều loại mặt hàng phục vụ chơi nhạc: nhạc cụ, bản nhạc, giấy thước và dạy nhạc.

-Thảm sát Nam Kinh

Ngày 13/12/1937, quân đội đế quốc Nhật Bản chiếm Nam Kinh (Trung Quốc) trong Chiến tranh Trung-Nhật, dẫn đến vụ thảm sát Nam Kinh, trong đó có tới 300.000 người Trung Quốc có thể đã bị giết.

Trong khi chiếm đóng quân đội Nhật Bản đã thực hiện nhiều tội ác: hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá, hành quyết tù binh chiến tranh cũng như thường dân.

1937-nanjing-001.jpg
Quân Nhật chiếm Nam Kinh

Tranh cãi một lần nữa lại nổ ra năm 1982, khi Bộ giáo dục Nhật Bản kiểm duyệt tất cả những lời đề cập tới vụ Thảm sát Nam Kinh trong một cuốn sách sử. Lý do được bộ đưa ra là vụ Thảm sát Nam Kinh không phải là một sự kiện lịch sử đích thực. Tác giả của cuốn sách, giáo sư Saburō Ienaga, đã kiện Bộ giáo dục trong một vụ kiện kéo dài, và thắng kiện với tư cách nguyên đơn năm 1997.

- Taylor Swift chào đời

Ngày 13/12/1989, ca sĩ Taylor Swift ra đời tại Reading, bang Pennsylvania. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê xinh đẹp này là một trong những nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất hiện nay. Những câu chuyện âm nhạc mang tính đại chúng về nỗi đau của giới trẻ của Taylor Swift đã giúp cô được giới trẻ toàn cầu yêu mến.

202307x_swift_1407_ap23198726852529-1600x900_11zon.jpeg

Taylor Swift bước vào hàng tỷ phú nhờ thu hàng trăm triệu USD từ việc bán bản quyền nhạc, đi lưu diễn. Ngày 26/10/2023 công ty tài chính Bloomberg công bố Taylor Swift hiện có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD.

- Kofi Annan được bầu làm Tổng thư ký Liên hợp quốc

Ngày 13/12/1996, Kofi Annan người Ghana được bầu làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông đảm nhiệm cương vị này từ năm 1997 đến năm 2006.

Năm 2001, ông và Liên Hợp Quốc được nhận giải Nobel Hòa bình, đồng thời ông giữ chức chủ tịch của The Elders, một tổ chức do Nelson Mandela thành lập.

1280x960_80818p00-akgyp_11zon.jpeg

Nhiệm kỳ đứng đầu Liên hợp quốc của ông đã chứng kiến một cuộc điều tra về chương trình Dầu ăn lấy thực phẩm gây tranh cãi, trong đó ông được miễn trách nhiệm cá nhân, Chiến tranh Iraq, những thay đổi trong bộ máy quan liêu của Liên hợp quốc và tập trung vào giải quyết HIV.

-Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị bắt giữ

Ngày 13/12/2003 Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị quân Mỹ bắt giữ tại một căn nhà gần Thị trấn Tikrit quê nhà của ông, trong chiến dịch ‘Bình minh đỏ’ của quân đội Mỹ. Saddam Hussein là Tổng thống thứ 5 trong lịch sử Iraq, từ tháng 7/1979 đến 4/2023.

2j3xplcdrzx91.jpg
Hình ảnh cựu Tổng thống Saddam Hussein bị trói tay và giải đi gây chấn động dư luận quốc tế

Ba năm sau ông bị tòa án đặc biệt Iraq kết án tử hình vì tội ác trong vụ thảm sát Dujail năm 1982 mà ông chỉ huy. Ngày 30/12/2023 ông bị thi hành án bằng hình thức treo cổ. Cái chết của Saddam Hussein gây ra nhiều tranh cãi, cả ủng hộ lẫn chống đối.

-Shevchenko giành Qủa bóng Vàng

Ngày 13/12/2004, tiền đạo người Ukraine Andriy Shevchenko của AC Milan được vinh danh Qủa bóng Vàng châu Âu, vượt trên Deco (Porto) và Ronaldinho (Barcelona).

131120871_10159272362038598_6870031086514900787_n.jpg

Shevchenko là 1 trong 6 cầu thủ AC Milan vinh dự giành được giải thưởng này. Những người khác gồm: Gianni Rivera, Van Basten, Ruud Gullit, George Weah, Kaka.

Shevchenko cũng là cầu thủ Ukraine thứ 3 giành giải thưởng này, sau Oleg Blokhin (1975) và Igor Belanov (1986).

-Thông qua Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật

Ngày 13/12/2006 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Đây là hiệp ước đầu tiên mang lại vị thế và quyền hợp pháp nhìn nhận tình trạng khuyết tật như là một vấn đề về quyền con người. Công ước này còn có ý nghĩa đặc biệt khi thay đổi cách nhìn đối với tình trạng khuyết tật là một vấn đề xã hội chứ không phải là vấn đề y tế, và xác lập sự dịch chuyển từ phương thức tiếp cận theo hướng nhân đạo sang hướng nhân quyền.

handicape2_actu_cnue_notaireeurope.jpg

Hiện đã có hơn 150 quốc gia tham gia ký kết và 97 nước phê chuẩn Công ước này. Việt Nam là thành viên thứ 118 tham gia ký Công ước vào ngày 22/10/2007.

-Elon Musk là Nhân vật của năm 2021

Ngày 13/12, tạp chí Time của Mỹ đã vinh danh tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng hàng không vũ trụ SpaceX và Tesla, là “Nhân vật của năm 2021”.

2021 là năm rực rỡ đối với Elon Musk. Ông trở thành người giàu nhất thế giới do cổ phiếu của Tesla tăng. Bên cạnh đó, Công ty SpaceX của ông Musk đã thực hiện chuyến bay đưa những hành khách tư nhân đầu tiên lên vũ trụ mà không có phi hành gia chuyên nghiệp đi cùng.

musk-1639472777751579614201.jpeg_11zon.jpeg

“Nhân vật của năm là người có tầm ảnh hưởng lớn. Rất ít cá nhân có sức ảnh hưởng với sự sống trên Trái đất, thậm chí là ngoài Trái đất như Elon Musk. Trong năm 2021, Musk không chỉ là người giàu nhất thế giới mà còn là minh chứng rõ ràng nhất về sự thay đổi lớn trong xã hội của chúng ta”, Edward Felsenthal, tổng biên tập tạp chí Time, cho biết.

  • Nghi lễ đầy tính nhân văn của người dân xứ Huế
    Cứ đến ngày 23/5 Âm lịch, người dân Huế tổ chức cúng âm hồn, thể hiện tình đồng bào, tấm lòng nhân đạo và tính nhân văn sâu sắc của người dân cố đô.
  • Một thế hệ đang dần biến mất
    Ngày xưa, cuộc sống không bị áp đặt bởi công nghệ như hiện nay. Người ta thường gặp nhau trực tiếp, viết thư tay, và thậm chí gọi điện thoại bằng máy bàn. Còn bây giờ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, và chúng ta có thể kết nối với nhau qua mạng xã hội, video call, và tin nhắn ngay trên điện thoại di động.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 13/12 năm xưa: Thông qua Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật; Taylor Swift chào đời; Saddam Hussein bị bắt giữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO