Ngày 12/12 năm xưa: Apple lần đầu niêm yết cổ phiếu; Sinh nhật tác giả kiệt tác 'Tiếng thét'; Gửi tín hiệu vô tuyến xuyên Đại Tây Dương; Sản xuất thành công Borazon;

Tổng hợp| 12/12/2023 06:00

Ngày 12/12/1980 Steve Jobs và các đồng sáng lập chính thức niêm yết Apple trên sàn chứng khoán Mỹ với giá 22 USD/cổ phiếu. Đến nay Apple là một trong những thương hiệu công nghệ lớn nhất thế giới và là công ty Mỹ đầu tiên có giá trị trên 1000 tỷ USD,

-Ngày sinh của Edvard Munch, tác giả kiệt tác ‘Tiếng thét’

Ngày 12/12/1863, Edvard Munch ra đời tại Ekely, gần Oslo (Na Uy), là nhà thơ, họa sĩ, một nghệ sĩ tiên phong trong trường phái biểu hiện. Ông nổi tiếng với cách xử lý gợi cảm mạnh mẽ về các chủ đề tâm lý được xây dựng dựa trên một số nguyên lý chính của Chủ nghĩa tượng trưng cuối thế kỷ 19 và rất nhiều ảnh hưởng đến Chủ nghĩa Biểu hiện Đức vào đầu thế kỷ 20.

5364356_tieng-thet-8.jpg
Edvard Munch và tác phẩm 'Tiếng thét'

Bức tranh Tiếng thét (The Scream) là bức tranh nổi tiếng nhất của Munch, được vẽ năm 1893, có thể được coi là biểu tượng của nỗi thống khổ tinh thần hiện đại.

-Tín hiệu vô tuyến đầu tiên được gửi xuyên Đại Tây Dương

Ngày 12/12/1901 nhà phát minh người Ý Guglielmo Marconi thực nghiệm thành công gửi tín hiệu vô tuyến đầu tiên xuyên Đại Tây Dương , từ Poldhu ở Cornwall tới Newfoundland (Canada).

marconi-1030x579.jpg
Guglielmo Marconi

Thí nghiệm của Marconi thuyết phục hoàn toàn những người chứng kiến. Qua đó chứng minh sóng radio có thể phản hồi lại thành từng lớp trong khí quyển, giải thích tại sao sóng radio có thể truyền đi khắp thế giới.

Guglielmo Marconi được ví là cha đẻ của ngành truyền thanh. 4 năm trước đó, ông từng thực hiện thành công truyền tín hiệu xa 14 km, giúp tránh được một tai nạn hàng hải ở biển Manche.

-Bột giặt 'Tide' ra mắt người tiêu dùng

Ngày 12/12/1946, thương hiệu bột giặt ‘Tide’ được hãng P&G giới thiệu, trở thành thương hiệu bột giặt bán chạy nhất thế giới, có thời điểm chiếm khoảng 14,3% thị trường toàn cầu.

Không lâu sau khi ra đời, Tide ‘bá chủ’ thị trường chất tẩy rửa ở Mỹ, đánh bại Ivory Snow, khiến hai đối thủ cạnh tranh là Bột giặt Rinso và Gold Dust phá sản.

15289296_10154381579972885_4912389974306882397_o.jpg
Quảng cáo Tide do hãng P&G tung ra năm 1946

Ở một số khu vực, Tide đã trở thành một mặt hàng hot đến mức trộm liên tục cạy cửa các cửa hàng để ăn cắp bán lại. Cảnh sát gọi Tide là "vàng lỏng" trên thị trường chợ đen vì con nghiện dùng mua bán để đổi lấy ma túy.

Mỹ công bố sản xuất thành công Borazon

Ngày 12/12/1957, Công ty General Electric thông báo kỹ sư Robert H. Wentorf đã tổng hợp thành công khối boron nitrit cấu trúc lập phương (c-BN, tên thương mại là Borazon)

Borazon vật liệu có độ cứng đứng thứ hai sau kim cương, thậm chí còn chịu nhiệt tốt hơn vì nó có thể chịu được nhiệt độ hơn 3500° F và được dùng thay thế cho kim cương trong một số ngành công nghiệp liên quan tới mài, cắt, đánh bóng. Các tinh thể được tạo ra có nhiều màu sắc khác nhau – đỏ sẫm, vàng, đen, nâu và xám.

12istb-borazon-synthetic-cubic-boron-nitride.jpg
Borazon là vật liệu thay thế kim cương, ứng dụng trong các kỹ thuật cắt, mài và đánh bóng

Kim cương tổng hợp và borazon đã giúp GE thống trị ngành sản xuất trị giá hàng tỷ USD. Vì cả hai vật liệu đều có chất lượng vượt trội, bao gồm độ cứng và tính dẫn nhiệt.

-Thực nghiệm ca ghép tim nhân tạo đầu tiên

Ngày 12/12/1957, bác sĩ Willem J Kolff đã phát minh ra trái tim nhân tạo hoàn chỉnh đầu tiên và cùng các cộng sự tại Phòng khám Cleveland ở Ohio đã thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo trên chó.

Kolff đã cắt trái tim khỏi cơ thể chú chó và thay vào một thiết bị bơm khí nén giúp chó sống tiếp trong 90 phút. Ông tin rằng mình đang đi đúng hướng là đóng góp vào sự phát triển của ngành ghép tạng.

kolff-feature-image-2800x1120.jpg
Bác sỹ Willem J Kolff được xem là cha đẻ của các cơ quan nhân tạo

Willem J Kolff được xem là một trong những bác sĩ giỏi nhất thế kỷ 20, được ví là cha đẻ của các cơ quan nhân tạo, là người tiên phong trong lĩnh vực nội tạng nhân tạo: chạy thận nhân tạo, tim nhân tạo, lọc máu suy thận v..v. Ông qua đời năm 2009.

Omar Sivori giành Qủa bóng vàng đầu tiên trong lịch sử Juventus

Ngày 12/12/1961 tiền đạo người Argentina Omar Sívori của Juventus giành Qủa bóng vàng châu Âu, vượt qua Luis Suárez (Tây Ban Nha) và Anh Johnny Haynes (Anh).

274018491_5092999627386816_7966816311902448326_n.jpg

Ông là người đầu tiên trong 6 cầu thủ Juventus từng giành giải thưởng này, trước Paolo Rossi (1982), Michel Platini (1982, 1984, 1985), Roberto Baggio (1993), Zidane (1998), Pavel Nedved (2003).

-Argentina yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Juan Peron

Ngày 12/12/1963 Argentina đã yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Juan Perón để xét xử vì những tội lỗi của ông gây ra theo đường lối phát xít, chứa chấp tội phạm chiến tranh trong thời gian làm Tổng thống tứ 1946-1955. Lúc này Juan Peron đang ở tại Venezuela.

Juan Peron là một trong những nhà lãnh đạo gây tranh cãi và căm ghét bậc nhất tại Nam Mỹ. Ông 3 ba lần được bầu làm Tổng thống Argentina, từ tháng 6/1946 đến 9/1955 khi ông bị lật đổ. Nhiệm kỳ cuối từ tháng 10/1973 đến 1/7/1974, cũng là ngày mất của ông.

ygaljuiqc5dltl7ljggkncjjcq_11zon.jpeg
Juan Peron và Eva Peron trong buổi diễu hành tại Buenos Aires

Trong số 3 người vợ của Juan Peron, nổi tiếng nhất là người vợ hai Eva Peron, hay còn gọi là Evita, là người hỗ trợ đắc lực cho chồng đắc cử Tổng thống, hoạt động hết mình vì quyền của phụ nữ, giúp đỡ người lao động nghèo. Evita trở thành cảm hứng của vô số sách, phim, chương trình truyền hình và thậm chí là vở nhạc kịch Broadway.

Năm 1996, ca sĩ Madonna được chọn vào vai Evita trong phim ca nhạc cùng tên, giúp cô giành giải Quả cầu vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim ca nhạc.

-Apple lần đầu niêm yết cổ phiếu

Ngày 12/12/1980 Apple chính thức lên sàn chứng khoán Mỹ, với giá 22 USD/cổ phiếu. Tổng cộng có 5 lần chia tách cổ phiếu kể từ sau đợt IPO năm 1980 và hơn 1 tỉ USD bán ra trong 38 năm, cổ phiếu Apple đã tăng 43.371% tính theo cơ sở tăng giá.

Được Steve Jobs đồng sáng lập trong một garage vào năm 1976, Apple đã đạt ngưỡng doanh thu lớn hơn cả tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nhiều quốc gia như Bồ Đào Nha và New Zealand.

apple-ipo-steve-jobs-john-sculley-steve-wozniak.jpg
Steve Jobs (ngoài cùng bên trái) và các đồng sáng lập Apple trong ngày IPO  

Giá trị vốn hóa của Apple lớn hơn tổng vốn hóa gộp lại của hãng dầu lửa Exxon Mobil, tập đoàn hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G), và nhà mạng viễn thông AT&T. Apple là công ty Mỹ đầu tiên có giá trị trên 1000 tỷ USD,

-George Bush thắng Al Gore

Ngày 12/12/2000, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ công bố quyết định trong vụ ‘Bush kiện Gore’, giải quyết tranh chấp về việc kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 ở Florida theo hướng có lợi cho George W. Bush. Qua đó ông đắc cử Tổng thống Mỹ.

bush_gore_1400_11zon.jpeg
Hai ứng viên Bush và Al Gore tranh luận trực tiếp trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000

Toà Tối cao tuyên bố yêu cầu đếm lại phiếu ở Florida là “phi hiến pháp”. Ông Bush chiến thắng nhờ quyết định gây tranh cãi này. Ông Bush trở thành tổng thống đầu tiên kể từ thời ông Benjamin Harrison, vào năm 1888, thua số phiếu phổ thông, nhưng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 12/12 năm xưa: Apple lần đầu niêm yết cổ phiếu; Sinh nhật tác giả kiệt tác 'Tiếng thét'; Gửi tín hiệu vô tuyến xuyên Đại Tây Dương; Sản xuất thành công Borazon;
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO