"Chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu là đa dạng và linh hoạt, vậy có cần một bộ sách giáo khoa - tức một bộ học liệu của Nhà nước hay không?", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đặt vấn đề.
Phan Minh Tân bị đưa ra xét xử vì vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 22,6 tỷ đồng.
Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.
Ủng hộ sự cần thiết thành lập lực lượng an ninh cơ sở, đặc biệt sau vụ việc phức tạp tại Đắk Lắk, đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và chi phí phát sinh cho lực lượng này.
Ủng hộ sự cần thiết thành lập lực lượng an ninh cơ sở, đặc biệt sau vụ việc phức tạp tại Đắk Lắk, đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và chi phí phát sinh cho lực lượng này.
Nhận định nước là một loại tài sản, hàng hóa có giá trị, các đại biểu Quốc hội cho rằng Nhà nước cần điều tiết nước giống như điều tiết điện, xã hội hóa ngành nước để nước không "rẻ như cho".
Ngày mai (29/5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm ông Chu Tiến Dũng - cựu TGĐ Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và 9 đồng phạm vì sai phạm gây thất thoát gần 22 tỷ đồng .
Việt Nam là cường quốc điện gió, điện mặt trời, thiên nhiên ưu đãi như thế nhưng vì sao phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc, vì sao lại xác định nhập điện lâu dài?", ĐBQH cho rằng đây là một nỗi buồn.
Giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên ngân sách theo Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Tài chính lý giải về ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc thu ngân sách năm 2022 ước vượt khá lớn so với dự toán thể hiện công tác dự báo còn bất cập, chưa bám sát tình hình thực tế.