Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Nhiều cơ quan cấp sở ở Bạc Liêu bị phản ánh đặt bảng cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh một cách tràn lan. Sau khi rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã cho siết lại, giới hạn 7 khu vực.
Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) quy định biện pháp can thiệp sớm trong một số trường hợp nhằm tránh nguy cơ mất khả năng chi trả và hạn chế tình trạng rút tiền hàng loạt như vụ SCB vừa qua.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CBBank, OceanBank, GP Bank và DongABank
Lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 là Quảng Ninh và Hải Phòng. Đây là lần thứ 5 Quảng Ninh đạt ngôi vị quán quân trong xếp hạng này.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan cần khẩn trương ban hành văn bản pháp luật nhằm thực hiện nghiêm quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, dùng mã số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.
Nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, kiểm định đầu vào công chức, đấu thầu thuốc,… có hiệu lực từ tháng 4.
Sau khi sổ hộ khẩu chính thức bị khai tử, Chính phủ chỉ đạo ngay lập tức bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính.
Từ tháng 1/2023 Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, cơ cấu tổ chức mới của các bộ ngành và quy định liên quan đến sổ hộ khẩu chính thức có hiệu lực.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đề nghị nâng lên vì mức này đã thực hiện 10 năm, không còn phù hợp.
Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay nhằm ổn định thanh khoản từ nay đến Tết nguyên đán 2023. Đây được coi là một động thái nhằm chạy đua hạn mức tín dụng của các ngân hàng cho năm 2023.
Kể từ ngày 01/01/2023, lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm, thay vì 4,8%/năm như năm 2022.