Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình

Trần Thanh| 05/08/2023 14:15

Do mưa lớn kéo dài những ngày qua, nhiều tuyến đường tại tỉnh Điện Biên và Hòa Bình xảy ra sạt lở đất đá xuống đường giao thông, khiến người dân gặp nguy hiểm khi đi qua.

Ngày 5/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, do mưa kéo dài liên tiếp trong các ngày gần đây, trong sáng cùng ngày, trên một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh Hòa Bình và Điện Biên xuất hiện các điểm sạt lở, đá rơi, nước ngập.

Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, tại km 421, Quốc lộ 6 thuộc huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), hai bên đường bị sạt lở làm giao thông đi lại gặp khó khăn.

Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình - 1

Tại km 421, quốc lộ 6 thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, do mưa lớn kéo dài khiến hai bên đường bị sạt lở (Ảnh: Duy Hoàng).

Phòng CSGT và Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố, thông xe tạm thời.

Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình - 2

CSGT hỗ trợ dọn dẹp đất đá để khai thông tuyến đường (Ảnh: Duy Hoàng).

Còn tại km3+600, trên quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), trong sáng 5/8 cũng xuất hiện sạt lở, gây tắc đường khiến ô tô không đi được.

Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình - 3

Đất đá sạt lở tại huyện Mường Chà (Ảnh: Duy Hoàng).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên và CSGT, Công an huyện Mường Chà đã phối hợp với lực lượng chức năng khắc phục sự cố.

Cũng theo Cục CSGT, khoảng 8h cùng ngày, tại tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Hóa (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị ngập, các phương tiện đi qua lại không đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT Công an TP Hòa Bình đã tổ chức phân luồng, không cho các phương tiện đi qua.

Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình - 4
Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình - 5

CSGT ngăn người dân không đi qua khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Hóa (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) (Ảnh: Duy Hoàng).

Cùng thời điểm trên, tại km146 tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận Tam Hòa, Đồng Tân, Mai Châu (Hòa Bình) cũng xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường.

Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình - 6

Đất đá rơi xuống làm vỡ cả đường bê tông ở đường liên xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình (Ảnh: Duy Hoàng).

Còn tại đường liên xã Hang Kia - Pà Cò, (huyện Mai Châu, Hòa Bình), một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông. Lực lượng CSGT Hòa Bình cùng lực lượng chức năng đã tổ chức khắc phục, ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và nhân dân qua lại tuyến đường, nhằm đảm bảo an toàn.

Cục CSGT khuyến cáo, người dân khi lưu thông qua các khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập.

Trước đó, sáng 4/8, xảy ra một vụ sạt lở xảy ra tại Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu). Vụ sạt lở khiến tảng đá lớn nặng hàng tấn từ trên cao lăn xuống, rơi trúng ô tô đang đi trên đường.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị đá đè biến dạng, kính sau vỡ và xe bị đẩy sát vào dải hộ lan ven đường. Trên xe lúc này có 4 người ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La. Rất may vụ việc không có thương vong về người.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO