Mawar – siêu bão mạnh nhất thế giới ba năm qua sắp đổ bộ Philippines

27/05/2023 21:32

Các chuyên gia khí tượng nhận định Mawar là siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2021 với gió giật lên tới 270 km/h.

Tờ Independent dẫn thông báo của Trung tâm cảnh báo liên hợp của quân đội Mỹ (JTWC) cho biết, siêu bão Mawar (bão Betty theo tên gọi của Philippines) đã mạnh lên tương đương bão cấp 5 - cấp gây ra thảm họa trên diện rộng khi đang trên đường đổ bộ vào Philippines.

Cũng theo JTWC, sau khi mạnh lên, Mawar đã trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới kể từ năm 2021 cho đến nay.

Tính đến sáng 27/5, siêu bão Mawar đã tiến vào vùng biển thuộc địa phận Philippines. Tính đến 10h40 sáng, tâm bão ước tính cách đảo Luzon, Philippines 1.170 km về hướng đông đông nam. Cơn bão đang di chuyển về phía tây với vận tốc 20 km/h, sức gió duy trì tối đa 195 km/h gần tâm bão, gió giật lên đến 270 km/h.

Mawar – siêu bão mạnh nhất thế giới ba năm qua sắp đổ bộ Philippines - 1

Ảnh vệ tinh siêu bão Mawar tiến vào vùng biển thuộc địa phận Philippines vào 10h40 ngày 27/5. (Ảnh: PAGAS)

Theo Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGAS), siêu bão Mawar vẫn đang dần mạnh lên trước khi đổ bộ vào đất liền. Một số khu vực ở Philippines đã đưa ra cảnh báo mưa giông và nguy cơ sạt lở đất.

PAGAS dự báo siêu bão Mawar sẽ tiệm cận đến khu vực đảo Luzon, Philippines rồi chuyển hướng tây tây bắc vào khu vực Đài Loan (Trung Quốc). Cơn bão sau đó có thể ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), lúc 9h sáng 27/5 (giờ Nhật Bản), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 180 km/h (tương đương cấp 15), giật 250 km/h (trên cấp 17).

JMA dự báo trong khoảng 3 ngày tới, bão Mawar di chuyển theo hướng tây rồi tây bắc với tốc độ từ 20-30km/h, cường độ giữ nguyên cấp 15, giật cấp 17.

Từ khoảng ngày 29 đến 30/5, bão Mawar di chuyển chậm lại, khả năng đổi hướng đi lên phía Bắc rồi Đông Bắc, cường độ suy yếu dần xuống cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Mawar – siêu bão mạnh nhất thế giới ba năm qua sắp đổ bộ Philippines - 2

Hình ảnh siêu bão Mawar vượt qua đảo Guam, tiếp tục chuyển động trên vùng biển Thái Bình Dương.

Trước đó, ngày 24/5, sau khi đổ bộ vào đảo Guam, siêu bão Mawar có dấu hiệu suy yếu tuy nhiên nó lại mạnh trở lại khi tiến vào vùng biển biển thuộc địa phận Philippines.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) còn khẳng định rằng đây là cơn bão có sức công phá khủng khiếp nhất trong vòng 6 thập kỷ trở lại. Gần như toàn bộ 52.000 hộ gia đình, doanh nghiệp trên đảo Guam đều rơi vào cảnh mất điện sau khi cơn bão quét qua.

Chúng tôi đang đối mặt với đống hỗn loạn, phải mất rất nhiều tuần mới có thể phục hồi”, nhà khí tượng học Landon Aydlett của National Weather Service cho biết sau khi Mawar càn quét qua Guam.

Trà Khánh (Nguồn: The Independent)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mawar – siêu bão mạnh nhất thế giới ba năm qua sắp đổ bộ Philippines
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO