Lý do Tổ chức Kỷ lục Guinness bỏ hạng mục nụ hôn dài nhất thế giới

13/07/2023 09:23

Lý do Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới huỷ bỏ hạng mục nụ hôn dài nhất mới được tiết lộ, nhiều người tán thành. An toàn cho những kỷ lục gia được đặt lên hàng đầu.

Ảnh minh hoạ

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã xoá bỏ hạng mục về nụ hôn dài nhất sau những lo ngại về an toàn cho người tham gia và xung đột với các chính sách cập nhật.

Kỷ lục nụ hôn dài nhất thế giới thuộc về cặp đôi người Thái Lan, Ekkachai và Laksana Tiranarat. Nụ hôn của họ kéo dài 58 giờ 35 phút 58 giây, thiết lập trong sự kiện tổ chức ở Pattaya vào năm 2013.

Trong sự kiện này có 9 cặp đôi tham gia, một trong số đó ở độ tuổi 70. Họ hôn nhau trong 1 giờ 38 phút và dừng lại vì người chồng không thể đứng lâu hơn.

"Các cặp đôi không thể làm việc gì khác ngoài hôn nhau. Uống sữa, ăn bánh mỳ, thậm chí là đi vệ sinh họ cũng phải hôn nhau. Những người tham gia cuộc thi đều hy vọng phá được kỷ lục năm ngoái", đại diện ban tổ chức cho biết.

Cuối cùng, Ekkachai và Laksana đã chiến thắng, giành được giải thưởng lớn 3.300 USD và 2 chiếc nhẫn kim cương.

Để được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận, cặp đôi phải hôn liên tục, môi luôn chạm vào nhau. Nếu môi rời nhau, cặp đôi sẽ bị loại ngay lập tức. Họ có thể uống nước bằng ống hút nhưng không được rời môi đối phương.

Trong suốt quá trình lập thành tích, cặp đôi cần phải tỉnh táo, đứng vững mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai, không được nghỉ ngơi. Họ cũng không được mặc tã người lớn, được sử dụng nhà vệ sinh trong khi vẫn hôn nhau và có sự giám sát của trọng tài, theo Timesnownews.

Những lo ngại về an toàn

Việc huỷ bỏ kỷ lục thế giới ở hạng mục này là vì các vấn đề an toàn. Khi cố gắng lập kỷ lục, các cặp đôi phải hôn nhau trong thời gian dài. Do vậy, họ phải đối mặt với các nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ như thiếu ngủ, nhịn ăn, ngất xỉu...

Năm 1999, những người chiến thắng cuối cùng là Karmit Tzubera và Dror Orpaz gần như không còn tỉnh táo. Cặp đôi đến từ Israel gần như ngất xỉu và phải nhập viện ngay lập tức, sau khi hôn nhau trong thời gian 30 giờ 45 phút.

Năm 2004, Andrea Sarti đến từ Italy phải cần đến hồi sức cấp cứu sau khi hôn bạn gái trong 31 giờ 18 phút. Cơ bắp bị chuột rút, mọi người phải xoa bóp để giúp anh giảm đau.Thậm chí, vào năm 2011, một người phụ nữ tham gia đã bất tỉnh chỉ sau 30 phút hôn nhau.

"Marathon hôn" dài nhất là gì?

Trong khi hạng mục nụ hôn dài nhất bị huỷ bỏ, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã đưa ra một thử thách mới: Cuộc thi marathon hôn dài nhất.

Sự khác biệt chính trong hạng mục này là những người tham gia được phép nghỉ giải lao. Sau mỗi giờ hôn nhau liên tục, người tham gia được nghỉ 5 phút, số phút này được tích lũy nếu không sử dụng.

Các cặp đôi được phép tạm rời xa đôi môi của đối phương để ngủ và ăn. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm như bất tỉnh, rối loạn tâm thần hoặc cần hồi sức.

Hiện tại, chưa có người giữ kỷ lục cho hạng mục này. Cơ hội mở ra cho bất kỳ ai khao khát giành được danh hiệu mới.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lý do Tổ chức Kỷ lục Guinness bỏ hạng mục nụ hôn dài nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO