Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu: đồng lòng làm nên thành công

An Nhiên| 10/09/2024 12:27

Nhân kỉ niệm 1 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (Liên hiệp Hội) , bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã có chia sẻ về những thành tựu cũng như phương hướng hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời gian tới.

-Thưa bà, sau một năm thành lập, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã có kết quả hoạt động như thế nào?

Vào ngày 9/9/2023, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu chính thức được thành lập. Liên hiệp Hội luôn bám sát các phương châm đã đề ra. Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội đã phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh cộng đồng.

Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu: đồng lòng làm nên thành công
Đại hội thành lập Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.

Cụ thể: Liên hiệp Hội đã quyên góp, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội; tham gia cùng các cấp hội phụ nữ trong hành trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”; tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”; chung tay đóng góp, xây dựng Công viên Cầu Vồng ở đảo Trường Sa lớn...

Trong chương trình “Mùa xuân yêu thương”, Liên hiệp Hội đã quyên góp tiền cho quỹ “Trái tim hồng” nhằm trợ giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn. Gần đây nhất, Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia vận động quyên góp ủng hộ bà con bị thiệt hại do cháy chợ ở Ba Lan và Séc; ủng hộ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do sạt lở đất ở Sơn La, tặng 1 căn nhà cho người nghèo.

Một sự kiện văn hóa quan trọng mà tôi cũng muốn nhắc đến, đó là giữa tháng 6 vừa qua, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã đồng hành cùng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ban Lan tổ chức thành công chương trình Chung kết hoa hậu áo dài Phu nhân toàn châu Âu tại Warsaw, Ba Lan với sự tham gia của phụ nữ Việt tại 11 nước châu Âu. Đây là sự kiện lan toả văn hoá Việt Nam, lan toả nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, là cầu nối để phụ nữ Việt Nam sống tại châu Âu sẻ chia và học hỏi lẫn nhau.

Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu: đồng lòng làm nên thành công
Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư Thanh Xuân Hà Nội.

- Thời gian qua, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã trải qua những thuận lợi, khó khăn nào?

Liên hiệp Hội được thành lập trong bối cảnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Các tổ chức hội phụ nữ, câu lạc bộ phụ nữ ở các nước đều có mong muốn hội tụ trong 1 ngôi nhà chung để chia sẻ kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau.

Dù chưa qua trường lớp đào tạo về công tác hội, nhưng tất cả các thành viên trong Liên hiệp Hội đều tham gia với lòng nhiệt tình, mong muốn đóng góp được sức lực nhỏ bé của mình cho cộng đồng. Tất cả đã đồng tâm, hiệp lực để chèo lái con thuyền đi tới những bến bờ tốt đẹp.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mang lại quyền lợi thiết thực cho các thành viên trong Liên hiệp Hội, là nơi chị em gửi gắm tâm tư nguyện vọng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, chia sẻ với nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn... Đó là những nội dung trọng tâm mà mỗi tổ chức Hội phụ nữ cũng như Liên hiệp Hội luôn chú trọng để đưa những hoạt động của tổ chức đi đúng hướng, từ đó thu hút sự tham gia và gắn bó của các hội viên.

Tuy nhiên, trong hoạt động của Liên hiệp Hội vẫn còn những tồn tại và hạn chế như: chưa được đào tạo, tập huấn về công tác hội, hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch, định hướng các hoạt động của tổ chức...

Mặt khác, các hội viên của Liên hiệp Hội đều ở các địa bàn khác nhau, có những đặc thù khác nhau... nên một số quan điểm vẫn chưa thống nhất. Phong trào phụ nữ ở các nước phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và tính chủ động của phụ nữ. Tuy đã triển khai nhiều chương trình hoạt động nhưng tính tập trung chưa cao, chưa có định hướng cho các kế hoạch dài hơi...

Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu: đồng lòng làm nên thành công
Tặng 1 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

- Thời gian tới, để công tác hội đoàn phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, theo bà, chúng ta cần làm gì?

Theo tôi, để công tác hội đoàn được triển khai tốt, quy tụ đông đảo các thành viên trong cộng đồng, mang lại những hiệu quả thiết thực cho đời sống bà con ở xa Tổ quốc, chúng ta cần sự chung tay, góp sức cả về trí lực và vật lực của các thành viên khác trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng lòng, góp sức của tập thể thì công tác hội đoàn mới có thể thành công được.

Tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Kể từ khi thành lập, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam... Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục có sự quan tâm và hỗ trợ, đặc biệt những vấn đề liên quan tới kỹ năng công tác hội cho các hội viên.

Là chủ thể, là nhân tố trực tiếp quyết định cho hiệu quả hoạt động, bản thân mỗi chị em hội viên cần nhận thức đúng vai trò của mình, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái, chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra đối với bản thân cũng như đóng góp tích cực cho cộng đồng nước sở tại. Từ đó chia sẻ kinh nghiệm và tìm hướng giải quyết tốt nhất cho công việc chung của Liên hiệp Hội.

Mỗi tổ chức hội phụ nữ ở từng quốc gia cần đề cao việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động đề xuất những kế hoạch chung cho Liên hiệp Hội.

Chúng ta đều làm vì công việc chung của cộng đồng, vậy nên điều quan trọng nhất chính là việc chung sức đồng lòng, cùng lắng nghe, cùng tìm giải pháp để tạo được tiếng nói chung, với mục đích tối cao là đưa phong trào của phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu được phát triển đúng hướng và bền vững.

-Trân trọng cảm ơn bà!

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu: đồng lòng làm nên thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO