Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam

Bộ Tài chính nêu lý do không nâng ngưỡng chịu thuế VAT lên 250 triệu
Bộ Tài chính không đồng ý nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) với cá nhân, hộ kinh doanh lên 250 triệu đồng hay 300 triệu đồng mà giữ nguyên đề xuất nâng lên mức 150 triệu đồng.
  • Ý kiến trái chiều nếu doanh thu bán hàng 150 triệu đồng phải nộp thuế VAT
    Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thì ngưỡng doanh thu chịu thuế 150 triệu đồng/năm vẫn tương đối thấp. VCCI cho rằng so sánh giữa cá nhân kinh doanh và cá nhân làm công ăn lương sẽ thấy sự bất hợp lý.
  • 'Chúng tôi chờ hoàn thuế quằn quại lắm rồi'
    "Chúng tôi chờ hoàn thuế quằn quại lắm rồi. Cách đây mấy ngày, Thủ tướng ra công văn yêu cầu Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trước ngày 31/12/2023. Vậy, liệu doanh nghiệp có được hoàn thuế đúng thời hạn hay không?”, đại diện một doanh nghiệp bức xúc đặt câu hỏi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO