Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố doanh thu 9 tháng đầu năm 2023

AN NGUYÊN| 15/10/2023 16:00

Tính đến tháng 10.2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt mức doanh thu 80% theo kế hoạch từ các hoạt động vận động, tài trợ cho các đội tuyển quốc gia và giải ngoài chuyên nghiệp.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố doanh thu 9 tháng đầu năm 2023
Lãnh đạo VFF trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: VFF

Ngày 15.10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2023 - Khoá 9 (nhiệm kì 2022-2026).

Theo đánh giá, năm hoạt động đầu tiên của nhiệm kì khóa 9 dù có những khó khăn nhưng VFF đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, điều hành và tổ chức các hoạt động bóng đá nhằm đáp ứng với các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Đại hội đã thống nhất trong năm 2024 tập trung vào 18 mục tiêu cụ thể. Trong đó, nổi bật là việc tiếp tục đầu tư vào công tác phát triển bóng đá trẻ và hệ thống các giải trẻ; nâng cao chất lượng các giải bóng đá nữ quốc gia; nâng cao chất lượng công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia nhằm gia tăng giá trị cho các giải, thu hút khán giả tới sân, dần tiệm cận nhiều tiêu chuẩn của châu lục và thế giới; tăng cường áp dụng công nghệ VAR tại các trận đấu để đảm bảo tính chính xác, hỗ trợ các trọng tài trong việc điều hành...

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cung cấp thông tin, nội dung tại Đại hội Thường niên 2023. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cung cấp thông tin, nội dung tại Đại hội Thường niên 2023. Ảnh: VFF

Trao đổi với báo chí sau Đại hội, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF cho biết: "Kế hoạch của đội tuyển quốc gia sắp tới có nhiều giải như Asian Cup, vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Đây là những nhiệm vụ cực kì khó khăn. VFF sẽ có những sự chuẩn bị thật tốt cho đội tuyển. Các trận giao hữu với tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc là bước chuẩn bị quan trọng.

Với đội tuyển nữ, 2023 là một năm quá bận rộn, nhưng năm 2024 sắp tới gần như chỉ có 1 giải vô địch Đông Nam Á. Đây là thời gian để thay đổi, tìm kiếm lực lượng kế cận.

Lứa U20 trẻ đang được đầu tư để để dần thay thế đàn chị, hướng tới vòng loại World Cup nữ 2027. Ngoài ra, đội tuyển nữ dự Olympic Paris sắp tới sẽ có nhiều cầu thủ trẻ. Đội U20 nữ dự vòng chung kết châu Á cũng sẽ được tập huấn tại châu Âu.

Bên cạnh đó, U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Đội tuyển futsal cũng đang có sự chuẩn bị tốt cho vòng chung kết Asian Cup (vòng loại World Cup). Mục tiêu futsal là lần thứ 3 đi World Cup".

Liên quan đến nguồn tài chính và công tác vận động tài trợ, VFF đặt mục tiêu doanh thu là 223,4 tỉ đồng trong năm 2023. Tính đến tháng 10.2023, đơn vị này đã đạt mức thu 80% kế hoạch từ các hoạt động vận động, tài trợ cho các đội tuyển quốc gia và giải ngoài chuyên nghiệp.

Nếu gộp cả khoản thu từ các giải chuyên nghiệp như V.League và giải hạng Nhất, số tiền này lên đến hơn 317,4 tỉ đồng.

Theo báo cáo tại Đại hội Thường niên, VFF đã chi khoảng 310 tỉ đồng. Như vậy, đơn vị này ghi nhận mức lãi tạm thời là 7,4 tỉ đồng. Con số này có thể xem là khả quan trong bối cảnh kinh tế đất nước đang ở giai đoạn khó khăn. Đồng thời, các đội tuyển có lịch trình tập huấn và tham dự các giải dày đặc.

"Bóng đá Việt Nam luôn gắn với xã hội. Đây là năm kinh tế đất nước khó khăn, bóng đá không tránh khỏi ảnh hưởng. Nhờ thành tích của các đội tuyển thời gian qua nên về tài chính, VFF đã đạt được 80% chỉ tiêu.Năm 2023 sẽ hoàn thành kế hoạch nhưng năm 2024 sẽ còn nhiều việc phải làm để đảm bảo nguồn tài chính cho các đội tuyển", Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố doanh thu 9 tháng đầu năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO