Lịch sử về tên đường Lê Văn Sỹ Quận 3

18/04/2023 10:13
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Đường LÊ VĂN SỸ: Từ cầu Lê Văn Sỹ đến Lăng Cha Cả (cũ), (Hoàng Văn Thụ mới).

duong_le_van_sy(1).jpg

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 3, các phường 10, 11, 13, 14 quận Phú Nhuận và chung với quận Tân Bình, từ cầu Lê Văn Sỹ đến Lăng Cha Cả, dài khoảng 2268 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Trần Văn Đang, đường ray xe lửa (cổng số 6), ngã tư Huỳnh Văn Bánh, Đặng Văn Ngữ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Ekyaud des Vergnes, nhưng kéo dài tới đường Võ Văn Tần. Năm 1955 đổi là đường Trương Minh Giảng, sau cắt đoạn từ ranh giới tỉnh Gia Định (Phú Nhuận giáp quận 3) thành đường riêng đặt tên đường Trương Minh Ký. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập hai đường làm một và đổi tên là đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 4 - 4 - 1985 cắt đoạn trên đây thành đường riêng và đặt tên đường Lê Văn Sỹ.

3. Tiểu sử: LÊ VĂN SỸ (Canh tuất 1910-Mậu tí 1948)

vinhet_02_15_45_18_still1380.jpg
Ông Võ Sỹ (tên thật là Lê Văn Sỹ), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Tấn Cư

Liệt sĩ hiện đại, chính tên là Võ Sỹ, quê ở thôn Minh Tân, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông nhiệt tình yêu nước, từ năm 1927 đã tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, tích cực hoạt động phát triển Hội ở quê nhà. Tháng 10 - 1929, ông bị bắt giam ở nhà Quảng Ngãi, rồi đưa đi Qui Nhơn, Kontum, tháng 10 -1931 được trả tự do, ông vẫn hoạt động như trước, địch lại bắt ông trong năm 1932 đầy lên Lao Bảo, rồi đưa ra Côn Lôn một lượt với Võ Thúc Đồng, Hà Thế Hanh vào tháng 6 -1935.

Sau Cách mạng tháng Tám, ông được rước từ Côn Đảo về, hoạt động ở miền Nam trong xứ ủy Nam bộ. Đầu tháng 12 -1945 ông được Xứ ủy chỉ định làm Chính ủy Quân khu 8. Khu bộ trưởng là Đào Văn Trường. Khi giặc Pháp chiếm thị xã Sa Đéc, ông theo lực lượng vũ trang xuống khu 9. ít lâu ông ra miền Trung rồi cùng Quản Trọng Linh ra Hà Nội khoảng cuối năm 1946. Đầu năm 1947, ông cùng Lê Duẩn trở vào Nam, đến tháng 5, ông được chỉ định làm Bí thư thành ủy Sài Gòn.

Đến tháng 10 - 1948, trong một cuộc càn quét lớn của địch vào vùng Láng Le, Vườn Thơm (căn cứ của thành ủy), ông hi sinh tại đấy, hưởng dương 38 tuổi.

vinhet_02_16_10_00_still1376.jpg
Lễ dâng hương nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh ông Võ Sỹ (tên thật là Lê Văn Sỹ), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Tấn Cư

Thông tin về đường Lê Văn Sỹ được cập nhật từ cuốn "Đường Phố Thành Phố Hồ Chí Minh" Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin 2001, Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Đình Tư

Nội dung của cuốn sách Đường Phố Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp cho các bạn hầu hết những những tiểu sử nhân vật hay lai lịch địa danh đã được đặt tên cho những con đường trong thành phố Hồ Chí Minh với lần đổi tên đường gần nhất. 

Mỗi tên đường trong sách được trình bày rất cụ thể khi xác định từ vị trí giáp ranh của từng con đường, cho đến lịch sử của nó và cuối cùng là tiểu sử của nhân vật mà con đường được mang tên. 

Hy vọng thông qua tập sách mỏng này các bạn sẽ hiểu thêm về lịch sử của từng con đường và đặc biệt là con đường mà ngôi nhà của chúng ta đang tọa lạc.

Đường Phố Thành Phố Hồ Chí Minh
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin 2001
Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Đình Tư
1027 Trang

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lịch sử về tên đường Lê Văn Sỹ Quận 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO