Đơn kiến nghị của Ban quản trị tòa nhà chung cư CT4 Xa La (quận Hà Đông) tố Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên “om” quỹ bảo trì vừa được Bộ Xây dựng chuyển đến UBND TP Hà Nội.
Theo Người phát ngôn Bộ Công an, vụ án liên quan Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản là vụ án phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ năm 2019 đến nay.
Các căn "chung cư ông Thản" trước đây được bán rẻ nhất 9,5 - 17 triệu đồng/m2. Sau 5-10 năm sử dụng, các căn hộ này có giá rao bán tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với giá thời điểm mở bán.
VKS buộc 6 bị can là nguyên lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng và cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.
Quá trình thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm kéo dài, nhưng không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với công trình xây dựng dự án này.
Trong 488 khách hàng, đa số bị hại đề nghị được cấp sổ đỏ cho những căn hộ họ đã mua. Chỉ có 6 nạn nhân đề nghị trả lại nhà và yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại tiền.
Sau khi mua căn hộ tại tòa chung cư CT6C Kiến Hưng, Hà Nội, của ông Lê Thanh Thản, nhiều cư dân "khốn khổ" vì đã 10 năm nhưng chưa có sổ đỏ, con cái không thể nhập khẩu...
Thông tin ông Lê Thanh Thản bị truy tố vì tội lừa dối khách hàng gây nên nhiều thắc mắc về quyền lợi của người mua nhà như việc cấp sổ đỏ hoặc được trả lại tiền.
Ngày 23/4 Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ trong vụ xe ô tô chở ma túy tông chết thiếu tá CSGT và hai người dân tại Đức Hòa (Long An).
Theo luật sư, người thực hiện hành vi "lừa dối" là khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã tính gian lận trong cân, đo, đong, đếm hoặc thủ đoạn khác để thu lời bất chính.
Ông Lê Thanh Thản bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).