Kỷ luật nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe cứu thương

Hoài Sơn| 31/08/2023 11:47

Người cản xe cứu thương chở thi thể nạn nhân tai nạn giao thông từ Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng về quê, bị kỷ luật.

Ngày 31/8, lãnh đạo Trung tâm Pháp y Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Y tế Đà Nẵng về việc xử lý kỷ luật đối với ông L.V.D. - nhân viên y công (giúp việc cho giám định viên pháp y) bị tố nạn nhân tai nạn giao thông về quê.

Ông D. bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; đồng thời bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng (ông D. là đảng viên không giữ chức vụ).

Kỷ luật nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe cứu thương - 1

Trung tâm Pháp y Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lãnh đạo Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho rằng, ông D. đã vi phạm thông tư 07 về quy định, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, ông D. cũng vi phạm nhiệm vụ khi đóng cổng, gọi xe cứu thương khác tới chở thi thể.

Cũng theo vị lãnh đạo trung tâm, ông D. là người duy nhất liên quan trực tiếp đến sự việc cãi cọ, chặn xe cứu thương xảy ra vào tối 7/8. Sau vụ việc, gia đình nạn nhân cũng đã gửi đơn xin đơn vị giảm nhẹ hình thức kỷ luật với ông D.

Trước đó, một nạn nhân nữ gặp tai nạn giao thông tại Đà Nẵng vào ngày 7/8, thi thể được đưa về Trung tâm Pháp y Đà Nẵng. Sau đó, người nhà nạn nhân tới nhận thi thể, phản ánh nhân viên tên D. của trung tâm cản trở xe cứu thương vào đưa thi thể về quê ở Hải Dương.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kỷ luật nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe cứu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO