Kỳ đà vân quý hiếm đi lạc vào khu du lịch ở Khánh Hòa

Trung Thi| 07/06/2023 16:42

Con kỳ đà vân dài 1,2m rớt dưới mương nước ở Khu du lịch Đắc Nhân Tâm (Khánh Hòa) được nhân viên làm việc tại đây cứu vớt.

Ngày 7/6, ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết nhân viên Khu du lịch sinh thái Đắc Nhân Tâm (xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) vừa phát hiện 1 con kỳ đà vân đi lạc vào khu du lịch này.

Kỳ đà vân quý hiếm đi lạc vào khu du lịch ở Khánh Hòa - 1

Kỳ đà vân rơi dưới mương nước của khu du lịch (Ảnh: KDL Đắc Nhân Tâm).

Trước đó, chiều 2/6, một số nhân viên vô tình thấy con vật giống kỳ đà dài khoảng 1,2m, nặng 5kg rơi ở mương nước bên trong khu du lịch này. Sau đó, 4 nhân viên dùng nơm bắt con kỳ đà đưa lên bờ chăm sóc.

Lãnh đạo khu du lịch báo cơ quan chức năng địa phương về vụ việc. Qua đó, xác định cá thể trên là kỳ đà vân, thuộc danh mục động vật quý hiếm cần được bảo tồn.

Kỳ đà vân quý hiếm đi lạc vào khu du lịch ở Khánh Hòa - 2

Kỳ đà vân hiện được chăm sóc, trước khi thả về rừng (KDL Đắc Nhân Tâm).

Dự kiến, cuối tuần này, khu du lịch phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả kỳ đà vân trên vào Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Kỳ đà vân có tên khoa học là Varanus bengalensis. Đây là loài kỳ đà cỡ lớn sống trên cạn, phân bổ đa phần ở vùng Nam Á và Khu vực Đông Nam Á.

Đây là loài động vật hoang dã nằm trong Sách Đỏ Việt Nam nhóm IB - động vật quý, hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kỳ đà vân quý hiếm đi lạc vào khu du lịch ở Khánh Hòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO