Kinh phí phá chuyên án mại dâm ở TPHCM lên đến hàng nghìn USD mỗi vụ

Q.Huy| 02/10/2023 19:56

Chi phí điều tra, khám phá băng, nhóm, chuyên án mại dâm tại TPHCM lên đến hàng nghìn USD mỗi vụ. Tuy nhiên, khoản kinh phí này không có nguồn để phân bổ, quyết toán.

Công tác phòng, chống mại dâm tại TPHCM đang gặp những hạn chế nhất định bởi vấn đề kinh phí, trang thiết bị, năng lực cán bộ và các quy định pháp luật. Những điểm yếu này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM nêu rõ trong bản báo cáo kết quả phòng, chống mại dâm 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, hiện tại, các đối tượng hoạt động mại dâm có xu hướng lợi dụng công nghệ cao, mạng internet để thành lập và điều hành đường dây trải dài khắp tỉnh thành, xuyên quốc gia và vượt khỏi biên giới. Để khám phá các tổ chức này, cán bộ tham gia đấu tranh phòng, chống mại dâm cần trình độ, năng lực, ngoại ngữ, tin học cao.

Kinh phí phá chuyên án mại dâm ở TPHCM lên đến hàng nghìn USD mỗi vụ - 1

Đường dây mại dâm mại dâm do nhóm người Hàn Quốc cầm đầu vừa được triệt phá tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tuy nhiên, trang thiết bị, phương tiện được cấp phát và năng lực đội ngũ cán bộ trong công tác phòng, chống mại dâm tại TPHCM vẫn còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, chi phí phục vụ công tác điều tra, khám phá băng nhóm, chuyên án mại dâm khá cao, từ vài chục triệu đồng đến vài nghìn USD mỗi vụ. Nhưng, nguồn phân bổ, quyết toán kinh phí này hiện không có.

Sở LĐ- TB&XH cho biết, hầu hết đơn vị được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm phải tự khắc phục vấn đề về kinh phí ở mức rất hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu tranh, triệt phá các vụ án liên quan tệ nạn mại dâm.

Các quy định pháp luật hiện hành trong quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội đã lộ rõ nhiều nhược điểm, thiếu thực tế và kém hiệu quả. Mặt khác, việc xử lý các hành vi mại dâm nam, mại dâm đồng tính còn thiếu văn bản quy định, hướng dẫn khiến các cơ quan khó khăn, lúng túng, thậm chí không thể xử lý khi kiểm tra, phát hiện.

Sở LĐ-TB&XH cho rằng, đây sẽ là những kẽ hở mà đối tượng mại dâm tiếp tục lợi dụng để hoạt động thời gian tới.

Cùng với sự phát triển kinh tế - văn hóa, các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, thiếu lành mạnh cũng phát triển với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Tại TPHCM, tình hình tệ nạn mại dâm đang diễn biến khá phức tạp.

Sở LĐ-TB&XH TPHCM nêu rõ, các loại hình mại dâm lợi dụng không gian mạng để hoạt động có xu hướng ngày càng gia tăng. Nổi lên hiện nay là việc các đối tượng sử dụng nhóm kín, diễn đàn kín để hoạt động.

Hoạt động mại dâm ở thành phố có nhiều biến tướng thời gian gần đây như "Sugar baby - Sugar daddy". Phương thức hoạt động của các đối tượng là dùng mạng xã hội, internet để tiếp thị bằng hình ảnh, thỏa thuận đến địa điểm biệt thự, căn hộ, chung cư, tàu biển, tàu du lịch đi tour, thậm chí ra nước ngoài bán dâm.

Theo thống kê, toàn địa bàn có 4.166 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm tại cơ sở lưu trú, nhà hàng karaoke, cơ sở massage, vũ trường, bar, beer club, công ty giải trí biến tướng. Trong đó, 275 cơ sở nghi vấn hoạt động mại dâm và 316 cơ sở nghi vấn hoạt động khiêu dâm.

Thành phố còn 17 điểm, tụ điểm, tuyến đường thuộc 18 phường, xã và có khoảng 71 đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm đứng đường hoặc dùng xe gắn máy chạy theo chèo kéo khách mua dâm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kinh phí phá chuyên án mại dâm ở TPHCM lên đến hàng nghìn USD mỗi vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO