Không phát sinh ca mới từ ổ dịch bạch hầu tại Nghệ An

QUANG ĐẠI| 12/07/2024 11:30

Nghệ An - Đến thời điểm này, ổ dịch bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn đã trải qua 11 ngày và không phát sinh ca mắc mới.

Không phát sinh ca mới từ ổ dịch bạch hầu tại Nghệ An
Cơ quan chức năng tiến hành tầm soát bệnh bạch hầu đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ảnh: Anh Tuấn

Ngày 12.7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, đến nay, trong số 119 người tiếp xúc với bệnh nhân bạch hầu, không ai có kết quả xét nghiệm dương tính.

Các mẫu bệnh phẩm dịch ngoáy họng và mẫu máu đều cho kết quả âm tính. 119 người tiếp xúc với nữ bệnh nhân tử vong do bạch hầu đều được cách ly, uống thuốc kháng sinh dự phòng, sức khoẻ ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, ngày 4.7, em P.T.C (18 tuổi, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tử vong do biến chứng của bệnh bạch hầu.

Cán bộ y tế Nghệ An cấp kháng sinh dự phòng bạch hầu cho người dân. Ảnh: Anh Tuấn
Cán bộ y tế Nghệ An cấp kháng sinh dự phòng bạch hầu cho người dân. Ảnh: Anh Tuấn

Do tiếp xúc gần với bệnh nhân P.T.C, em M.T.B (18 tuổi, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh; đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang) có kết quả dương tính với bạch hầu.

Sau thời gian điều trị bằng kháng sinh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân M.T.B có tiến triển tốt, không có triệu chứng và thể trạng ổn định nên đã chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị vào 11.7.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sức khoẻ của bệnh nhân B ổn định, việc điều trị tiến triển tốt. Hiện nay, bệnh viện đã thành lập đội phản ứng nhanh; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Như vậy, đến nay đã 11 ngày, ổ dịch bạch hầu ở Nghệ An không phát sinh thêm ca mắc mới, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân đều âm tính.

Theo Sở Y tế Nghệ An, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận một số ca mắc bệnh bạch hầu, rải rác trên một số địa bàn thuộc huyện Kỳ Sơn, tuy nhiên không có trường hợp nào tử vong.Năm 2017 có 1 ca mắc tại xã Mường Típ, năm 2021 có 5 ca mắc tại xã Hữu Lập, năm 2022 có 2 ca mắc tại xã Na Loi.Ngành y tế Nghệ An đề nghị người dân không quá hoang mang, lo lắng, đồng thời chủ động đưa con em mình đi tiêm chủng các loại vaccine sẽ giúp phòng chống bệnh bạch hầu.
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không phát sinh ca mới từ ổ dịch bạch hầu tại Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO