
Thi đấu cuối cùng trong ngày, đội thuyền 8 người nữ Việt Nam gồm: Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt đã thi đấu cùng các đối thủ Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là nội dung được hy vọng nhất của đội tuyển rowing Việt Nam trong ngày hôm nay, nhưng trước đối thủ Trung Quốc khá mạnh, chúng ta chỉ có thể tranh chấp trong 3 thứ hạng đầu.
Bước vào tranh tài, hơn 1.000m đầu tiên, Việt Nam chỉ nằm ở vị trí thứ 4, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Tuy nhiên khi cách đích khoảng 300m, các tay chèo Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan để về đích thứ ba, giành HCĐ với thành tích 6’48”21. Về nhất là 2 đội thuyền của Trung Quốc (6’33”61) và Nhật Bản (6’44”15).

Trước đó, rowing Việt Nam còn giành 1 HCĐ ở nội dung thuyền 4 nữ 2 mái chèo với các tuyển thủ Phạm Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Lường Thị Hảo.
Như vậy, trong hôm nay (25/9), rowing Việt Nam đã giành 2 HCĐ, cộng 1 HCĐ ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng hôm qua, đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã giành được 3 HCĐ môn rowing tại Á vận hội. Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc thâu tóm gần như toàn bộ số HCV ở môn rowing.