Tiến sỹ nghiên cứu Hoàng Thị Giang thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam, và Trần Quang Hòa, Phó Trưởng khoa Toán-Đại học Sư phạm Huế, đã vinh dự được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp.
Ba nhà khoa học Moungi Bawendi, Louis Brus và Alexei Ekimov được trao Giải Nobel Hóa học năm 2023, với công trình khám phá và tổng hợp các chấm lượng tử.
Ba nhà khoa học đã chứng minh được một phương pháp tạo ra những xung ánh sáng cực ngắn có thể dùng để đo những quá trình diễn ra cực nhanh, trong đó các electron chuyển động hoặc thay đổi năng lượng.
Nếu bỏ lỡ siêu trăng vào dịp Tết Trung Thu năm nay, người yêu thiên văn sẽ phải đợi gần một năm nữa để chiêm ngưỡng siêu trăng tiếp theo, cũng là "Trăng thu hoạch," xuất hiện vào ngày 18/9/2024.
Các nhà khoa học đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc tìm hiểu bộ gien của con người bằng cách giải mã hoàn toàn nhiễm sắc thể Y bí ẩn ở nam giới.
Sáng 7/9, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H2-A mang theo Tàu đổ bộ thông minh thăm dò Mặt Trăng (SLIM) và Vệ tinh Sứ mệnh quang phổ và hình ảnh tia X (XRISM) vào không gian.
Ngày 3/9, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết tàu thăm dò Chandrayaan-3 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên Mặt Trăng và chuyển sang chế độ chờ.
AI có thể được ứng dụng để giúp xóa đói giảm nghèo, chữa ung thư, chống biến đổi khí hậu... nhưng ngược lại, cũng có thể gây ra "những hậu quả rất nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu."
Tàu thăm dò Aditya-L1 sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất, sau đó sẽ khai hỏa hệ thống đẩy và hướng tới điểm Lagrange 1 (L1) giữa Trái Đất và Mặt Trời.
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) xác nhận môđun Vikram của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 (Ấn Độ) đã đáp thành công xuống bề mặt Mặt Trăng vào lúc 17h45 ngày 23/8 theo giờ Ấn Độ.
Hình thành từ các tàn dư của sao chổi Swift-Tuttle khi băng qua Trái Đất, mưa sao băng Perseids xuất hiện trên bầu trời từ 17/7 đến 24/8 hằng năm, đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.
Thời điểm phóng tàu Luna-25 được ấn định là rạng sáng 11/8, tên lửa Soyuz-2.1b sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Vostochny ở tỉnh Amur vào lúc 2h10 (giờ Moskva).
Tàu dự kiến hoàn thành hành trình 40 ngày hạ cánh ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng vào ngày 23/8 tới, sau đó thực hiện nhiệm vụ thăm dò và thí nghiệm trong vòng hai tuần.
Nếu thực hiện thành công cuộc phóng tàu vũ trụ Chandrayan-3 vào ngày 14/7 tới, Ấn Độ có thể trở thành quốc gia thứ 4 đưa phương tiện đáp xuống Mặt Trăng.
Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Đình Hạc - người đầu tiên mang giải thưởng quốc tế về cho điện ảnh Việt Nam - đã qua đời vào lúc 18 giờ 30 phút tối ngày 1/7 tại Bệnh viện Hữu nghị, hưởng thọ 90 tuổi.
Theo giờ Hà Nội, "nguyệt thực nửa tối" sẽ bắt đầu lúc 22h14 ngày 5/5/2023, đạt cực đại với tỷ lệ đi vào vùng nửa tối là 96,4% lúc 0h23 ngày 6/5/2023 và kết thúc lúc 2h31 cùng ngày.