Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa bắn một vũ khí tình nghi là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) về phía đông, một ngày sau khi phóng một tên lửa nhỏ hơn.
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông vào rạng sáng 25/5.
Tính đến 9h30 sáng 5/5 (giờ địa phương), các đơn vị thông tin do nhà nước Triều Tiên kiểm soát vẫn giữ im lặng bất thường về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất mà Bình Nhưỡng tiến hành trưa 4/5.
Khi Hàn Quốc sắp có chính quyền mới, Mỹ đang bận bịu với một châu Âu nhiều rối ren, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Động cơ của hành động này không mấy bất ngờ.
Sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, Mỹ cùng G7 và EU đã đồng loạt lên tiếng phản đối, trong khi Trung Quốc và Nga nêu rõ nhất trí phối hợp chặt chẽ về tình hình Bán đảo Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/3 xác nhận Triều Tiên đã phóng thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới mang tên Hwasong-17 vào ngày 24/3 (giờ địa phương), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một "vật thể chưa xác định" từ khu vực Sunan, phía Bắc Bình Nhưỡng vào lúc 9h30 sáng 16/3, nhưng dường như đã thất bại ngay sau khi phóng.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/11 đã đăng tải đoạn video tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars được nạp vào silo tại Đội hình tên lửa Kozelsk, khu vực Kaluga, miền trung nước Nga.
Yonhap đưa tin, một quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Nga đã rút hầu hết các nhân viên trong Đại sứ quán nước này khỏi Triều Tiên.
Trong cuộc thử nghiệm của Lầu Năm Góc, phiên bản mới nhất của tên lửa Aegis SM-3 đã được phóng đi từ một tàu khu trục của Hải quân Mỹ nằm ở Thái Bình Dương, phía Đông Bắc Hawaii.