Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng

Bảo Chi| 01/11/2023 17:52

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn chiến lược ASEAN-Hàn Quốc với chủ đề “Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng”. Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xuất.

Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn chiến lược ASEAN-Hàn Quốc với chủ đề 'Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng'. (Ảnh: Anh Sơn)

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin đã khai mạc Diễn đàn và cắt băng khai mạc Triển lãm Du lịch ASEAN-Hàn Quốc.

Đông đảo đại diện Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, các học giả và nhà nghiên cứu đến từ các nước ASEAN và Hàn Quốc đã đến dự sự kiện này.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đánh giá, ASEAN và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác tin cậy, thực chất và không thể thiếu của nhau, cùng chia sẻ tầm nhìn về khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng, hoạt động dựa trên luật pháp quốc tế, định hình cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch với ASEAN giữ vai trò trung tâm và gắn kết chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Hai bên quyết tâm đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược phát triển năng động, thực chất và cùng có lợi. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, ASEAN hoan nghênh mong muốn của Hàn Quốc lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc và triển khai Sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc (KASI) nhằm đóng góp cho nỗ lực này.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề cao ý nghĩa và hoan nghênh việc tổ chức Diễn đàn, trông đợi các đại biểu đề xuất các khuyến nghị nhằm làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, cùng ứng phó hiệu quả các thách thức chung, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Anh Sơn)
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Anh Sơn)
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Anh Sơn)

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin đánh giá cao Việt Nam đã chủ động, kịp thời đề xuất sáng kiến Ngày ASEAN-Hàn Quốc nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Thứ trưởng Chang Ho-jin khẳng định Hàn Quốc mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với ASEAN thông qua phối hợp với Hàn Quốc triển khai Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc.

Thứ trưởng Chang Ho-jin tái khẳng định Hàn Quốc coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), trông đợi Sáng kiến KASI sẽ đáp ứng nhu cầu hợp tác thực chất, hiệu quả và cùng có lợi giữa hai bên, đóng góp hiệu quả cho nỗ lực hướng tới mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn, các đại biểu đã tham gia các phiên thảo luận về kiểm điểm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, trao đổi về những định hướng tiếp theo cho mối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc.

Cũng trong khuôn khổ Ngày ASEAN-Hàn Quốc, đêm Hòa nhạc ASEAN-Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào tối cùng ngày tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Diễn đàn:

Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Du lịch ASEAN-Hàn Quốc. (Ảnh: Anh Sơn)
Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Các đại biểu tham quan Triển lãm Du lịch ASEAN-Hàn Quốc. (Ảnh: Anh Sơn)
Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Toàn cảnh Diễn đàn chiến lược ASEAN-Hàn Quốc. (Ảnh: Anh Sơn)
Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO