Hùng hổ nổ súng bắn liên tiếp vào người khác, ra tòa lí nhí nhận tội

05/05/2022 15:51

Không còn vẻ bặm trợn, hống hách như thời điểm hai bên thanh niên lao vào 'huyết chiến', đứng trước công đường, người nào người nấy đều lí nhí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Ngày 05/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Ninh (SN 1988, ở Thôn Tuyền, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Danh Nam (SN 1997, ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Thế Chúc (SN 1997,  ở thôn Trại Rô, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Trọng Toàn (SN 1992, ở thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 và khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Hùng hổ nổ súng bắn liên tiếp vào người khác, ra tòa lí nhí nhận tội
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1985; ở thôn Tuyền, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại khoản 1, Điều 304 BLHS.

Các bị cáo Tạ Văn Sung (SN 1988; ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Văn Thái (SN 1995; ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Hà Ngọc Toàn (SN 1998; ở thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 BLHS.

Theo cáo trạng do đại diện Viện kiểm sát công bố trước tòa, nội dung vụ án được làm sáng tỏ như sau: Năm 2019, Nguyễn Văn Ninh mua 01 khẩu súng dài 56,5cm và 2 viên đạn rồi đưa cho Nguyễn Văn Chung cất giữ.

Do trước đó giữa Ninh và Tạ Văn Sung có mâu thuẫn với nhau nên vào khoảng 21h ngày 05/01/2021, Sung đã gọi điện thoại cho Ninh. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại, giữa Ninh và Sung tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và thách đố nhau.

Lúc này, Ninh đang ở quán karaoke tại thôn Tuyền, xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng với Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Thế Chúc, Nguyễn Trọng Toàn (tức Toàn “đen”) và một số đối tượng khác là Lương Như Chính, Bùi Văn Hưng, Thắng, Ngô Văn Diện, Trần Văn Dân, Dương. Còn Tạ Văn Sung đang ở cùng với Nguyễn Văn Thái tại quán bi-a của Thái ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Sau đó, phía Ninh đã chuẩn bị vũ khí là khẩu; nhóm của Thái gọi thêm Hà Ngọc Toàn và chuẩn bị hung khí gồm dao, tuýp sắt có gắn dao phóng lợn.

Các đối tượng Nam, Chúc, Toàn “đen” điều khiển xe máy đi tìm nhóm của Sung 02 lần ở thôn Xuân Bách nhưng không thấy nên quay lại quán karaoke Huy Hoàng. Lúc này, Ninh và Sung tiếp tục chửi nhau qua điện thoại và hẹn nhau lên ngã 3 Ấp Cút để đánh nhau.

Đến khoảng 23h ngày 05/01/2021, hai nhóm có mặt tại điểm hẹn rồi lao vào nhau huyết chiến. Nam chở Chúc vụt qua đối phương, Chúc ngồi sau lên đạn bắn về phía Sung. Thấy vậy, Sung hô lên, đồng bọn của Sung tay cầm dao phay lao đến chặn đầu xe máy của Nam và Chúc.

Phe đối phương không nao núng, Chúc giơ súng lên, bắn nhiều nhát lên vùng trọng yếu của Thái làm Thái gục xuống đường. Bắn xong, Nam gọi điện thoại báo cho Ninh và Toàn “đen” biết, sau đó, Chúc đưa súng cho Nam cất giấu còn bản thân thì bỏ trốn.

Do được cấp cứu kịp thời nên Nguyễn Văn Thái không tử vong, nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích là 47%.

Không còn vẻ bặm trợn, hống hách như thời điểm hai bên thanh niên lao vào huyết chiến, đứng trước công đường, người nào người nấy lí nhí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Khép lại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX quyết định xử phạt Nguyễn Văn Ninh 16 năm tù về tội Giết người, 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Thế Chúc 16 năm tù về tội "Giết người", 15 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Danh Nam nhận mức án 14 năm tù về tội "Giết người" và 15 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nguyễn Trọng Toàn bị tuyên 14 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Văn Chung 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng", Tạ Văn Sung lĩnh 30 tháng tù, Nguyễn Văn Thái và Hà Ngọc Toàn cùng nhận mức án 24 tháng tù.

Sông Yên

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hùng hổ nổ súng bắn liên tiếp vào người khác, ra tòa lí nhí nhận tội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO