'Hố tử thần' ở Hà Tĩnh: Nghi có lỗ hổng như đường hầm trong lòng đất

Dương Nguyên| 14/12/2023 12:18

"Hố tử thần" xuất hiện trong vườn nhà dân ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, có hiện tượng tiếp tục lan rộng. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã vào cuộc để tìm nguyên nhân, giải pháp.

Sáng 14/12, ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, cho biết liên quan đến việc ở thôn 5, xã Hòa Hải, địa phương đang phối hợp với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ (thuộc Cục Địa chất Việt Nam) tìm nguyên nhân.

"Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đang khảo sát sơ bộ, xây dựng, lên phương án đề cương, kèm theo dự toán để trình huyện xem xét và báo cáo tỉnh phê duyệt.

Khi cấp thẩm quyền phê duyệt xong, họ sẽ tiến hành phương án cụ thể như chọn vị trí khoan địa chất. Sau đó, họ sẽ lập hội đồng đánh giá, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp", ông Kỳ nói.

Hố tử thần ở Hà Tĩnh: Nghi có lỗ hổng như đường hầm trong lòng đất - 1

Cán bộ Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ kiểm tra tình trạng sụt lún ảnh hưởng tới nhà dân ở thôn 5, xã Hòa Hải (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cũng theo ông Kỳ, để tìm nguyên nhân phải có cơ sở khoa học. Còn trước mắt, Liên đoàn Địa chất nhận định có 4 khả năng. Khi xác định được nguyên nhân chính xác nhất, đơn vị mới đưa ra giải pháp xử lý.

"Trong 4 nguyên nhân, họ hướng đến khả năng cao nhất là lòng đất có lỗ hổng như đường hầm và lớp màng cứng. Khi lớp màng cứng này bể đã dẫn đến việc sụt lún. Phạm vi đến đâu, muốn xác định cần phải khoan địa chất", ông Kỳ thông tin.

Cũng theo lãnh đạo huyện Hương Khê, hiện nay "hố tử thần" trên có hiện tượng tiếp tục lan rộng.

Trước mắt, huyện chỉ đạo chính quyền xã Hòa Hải giám sát thường xuyên, lắp biển cảnh báo, rào chắn hiện trường và tuyên truyền, vận động các hộ dân xung quanh di dời người, tài sản đi nơi khác nhằm đảm bảo an toàn.

Hố tử thần ở Hà Tĩnh: Nghi có lỗ hổng như đường hầm trong lòng đất - 2

"Hố tử thần" xuất hiện trong vườn nhà dân, cuốn theo nhiều cây cối, đồ đạc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo ông Nguyễn Văn Phố - Trưởng phòng Kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ - đơn vị đã hoàn thành đề cương dự án khảo sát xác định nguyên nhân gây ra sụt lún tại thôn 5, xã Hòa Hải và gửi UBND huyện Hương Khê xem xét.

Diện tích nghiên cứu dự án có phạm vi 5km2 với mục tiêu nhằm đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định rõ nguyên nhân sụt lún đất và đề xuất biện pháp phòng tránh hợp lý, nhằm ngăn chặn các sự cố gây thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra.

Như báo Dân trí đã đưa tin, "hố tử thần" xuất hiện đêm 23/11 tại thôn 5, xã Hòa Hải với chiều sâu khoảng 3m, rộng 15m2, phạm vi ảnh hưởng lên đến 50m2.

Hai nhà dân bị nứt nền, tường nhà, đổ hẳn về phía miệng hố, trong đó có một nhà dân có nguy cơ sập chuồng trâu. Phía dưới miệng hố có nhiều cây cối, đồ dùng bị cuốn theo.

Hố tử thần ở Hà Tĩnh: Nghi có lỗ hổng như đường hầm trong lòng đất - 3

Nền sân nhà dân nứt toác sau sự việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ông Nguyễn Duy Hùng (thôn 5, xã Hòa Hải) kể lại, tối 23/11, các thành viên gia đình ông đang ở trong nhà thì hốt hoảng bởi tiếng động lớn, rung chuyển nhà cửa.

Chạy ra khỏi nhà kiểm tra, họ phát hiện hố sụt lớn đã "nuốt chửng" góc vườn và nhiều cây cối.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, chỉ đạo địa phương tuyên truyền, vận động hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng di dời người, tài sản và bố trí lực lượng trực theo dõi.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
'Hố tử thần' ở Hà Tĩnh: Nghi có lỗ hổng như đường hầm trong lòng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO