Hậu vệ Trần Thị Duyên từng có ý định giải nghệ, chuyển sang làm spa, phòng gym

TRẦN QUỲNH| 06/12/2023 12:01

Hậu vệ Trần Thị Duyên từng có ý định giải nghệ sau khi gặp chấn thương nặng vào cuối năm 2019. Dù vậy, sự nỗ lực và bản lĩnh đã giúp cô trở lại sân cỏ và tiếp tục cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam.

Hậu vệ Trần Thị Duyên từng có ý định giải nghệ, chuyển sang làm spa, phòng gym
Hậu vệ Trần Thị Duyên của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

12 tuổi, quyết tâm theo đuổi bóng đá

Hậu vệ Trần Thị Duyên là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô lại gặp nhiều trắc trở khi liên tục dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn.

Sự nỗ lực, ý chí và quyết tâm không từ bỏ đã giúp Trần Thị Duyên vượt qua khó khăn và trở lại thi đấu hơn 1 năm qua. Ngoài phong độ ổn định tại câu lạc bộ, cầu thủ sinh năm 2000 cũng được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội thi đấu ở đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại World Cup hay gần nhất là ASIAD 19 vừa qua.

Trần Thị Duyên theo đuổi bóng đá từ năm 12 tuổi. Ảnh: Hoài Thu
Trần Thị Duyên trong màu áo Phong Phú Hà Nam. Ảnh: Hoài Thu

Ngược về quá khứ, ít ai biết được, cơ duyên đến với bóng đá của nữ hậu vệ này cũng rất đặc biệt.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện, Trần Thị Duyên nhớ lại: "Trước khi theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, tôi chỉ xem bóng đá nam ở các giải V.League, Ngoại hạng Anh... chứ không biết đến đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam. Dần dần, tôi nhận thấy niềm đam mê chơi bóng ở bản thân.

Tôi tìm hiểu và quan tâm nhiều hơn đến bóng đá, từ đó tôi biết đến câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam, có cơ hội thử sức và tập luyện ở đây cùng nhiều đồng đội khác".

Duyên cho biết, trong suy nghĩ của bố mẹ lúc đó thì bóng đá chỉ dành cho nam giới. Họ lo lắng vì sợ con gái không hợp và thiếu khả năng thi đấu chuyên nghiệp. Dù vậy, khi thấy được sự quyết tâm của con gái, bố mẹ của Trần Thị Duyên đã tin tưởng để cô theo đuổi đam mê.

Nỗi ám ảnh chấn thương thường trực

Năm 19 tuổi, Trần Thị Duyên lần đầu tiên có ý định giải nghệ sau hơn 7 gắn bó với bóng đá. Theo đó, cô gặp chấn thương đứt dây chằng và đối mặt với nhiều khó khăn trong quãng thời gian tập hồi phục.

Trần Thị Duyên cho biết: "Năm 2019, tôi vừa thi đấu cùng U19 nữ Việt Nam, vừa tham dự giải vô địch quốc gia cùng đội Phong Phú Hà Nam. Có lẽ vì quá tải nên ở trận đấu đó, khi mới ra sân 15 phút thì tôi bị đứt dây chằng dù không có tình huống va chạm nào trên sân. Tôi xoay người và bỗng nhiên thấy đầu gối đau nhói. Vài ngày sau khi chân bị sưng, tôi đi chụp X-quang và được xác nhận đứt dây chằng".

Nói về quãng thời gian sau phẫu thuật, nữ hậu vệ 23 tuổi cho hay: "Tôi từng có ý định giải nghệ. Trước đó, tôi từng thử sức với một số nghề tay trái như spa - chăm sóc sắc đẹp hay huấn luyện viên phòng gym. Tôi nghĩ, nếu không còn gắn bó với bóng đá, tôi sẽ chuyển sang những công việc này.

Nhưng cái duyên với bóng đá của tôi chưa dừng lại. Trong thời gian điều trị, tôi được các bạn, thầy cô động viên. Tôi còn trẻ, còn thời gian để phấn đấu và cống hiến. Thế nên tôi từng bước vượt qua để trở lại thi đấu cùng Phong Phú Hà Nam hay đội tuyển quốc gia".

Hậu vệ Trần Thị Duyên nỗ lực vượt qua
Hậu vệ Trần Thị Duyên nỗ lực vượt qua khó khăn. Ảnh: Nam Nguyễn

Hành trình phục hồi của Trần Thị Duyên cũng trải qua nhiều thử thách. Duyên tâm sự, cô đã trải qua 6 tháng tập hồi phục một mình, vừa tìm tòi các bài tập, vừa tham khảo kinh nghiệm từ một số đàn chị.

"Sau nhiều tháng chật vật, tôi may mắn gặp bác sĩ Choi Ju-young và có chế độ hồi phục bài bản hơn. Nhờ đó, chân tôi khoẻ hơn và không còn bị nhát bóng nữa. Sau khoảng 9 tháng tập luyện với bác sĩ Choi, tôi đã có thể quay lại với bóng đá. Chính nhờ những lời động viên của huấn luyện viên, thầy cô, gia đình và đồng đội giúp tôi có đủ động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê", cầu thủ quê Hà Nam cho hay.Cô nhấn mạnh mục tiêu phía trước: “Hiện tại, tôi muốn tập trung và ưu tiên cho bóng đá. Tôi muốn cùng Phong Phú Hà Nam giành danh hiệu tại giải vô địch quốc gia. Mục tiêu của tôi là được góp mặt trong đội hình tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games, giải Đông Nam Á...".

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Hậu vệ Trần Thị Duyên từng có ý định giải nghệ, chuyển sang làm spa, phòng gym
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO