Hậu Giang chốt thời điểm làm dự án khu đô thị gần 3.000ha, vốn 6,2 tỷ USD

03/10/2024 09:15

Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong với tổng diện tích gần 3.000ha, dân số dự kiến 300.000 người, vốn đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD… dự kiến được xây dựng vào tháng 8/2027.

Ngày 2/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Đồng Văn Thanh ký ban hành Kế hoạch thực hiện dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Động thái nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng quy định.

Hậu Giang chốt thời điểm làm dự án khu đô thị gần 3.000ha, vốn 6,2 tỷ USD ảnh 1
Vị trí quy hoạch dự án.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong hướng tới phát triển đô thị hài hòa với cảnh quan văn hóa sông nước, đặc trưng cảnh quan văn hóa Nam Bộ. Phát triển hạ tầng đồng bộ, có tính liên kết vùng, trên nguyên tắc thiết kế bền vững, tiết kiệm năng lượng.

Dự án có tổng diện tích khoảng 2.945ha, dân số dự kiến 300 nghìn người, quy mô phục vụ du lịch 10 nghìn lượt khách/ngày. Tổng mức đầu tư xây dựng lên tới 6,2 tỷ USD (tương đương khoảng 151 nghìn tỷ đồng).

Theo lộ trình, kế hoạch được khởi động bằng 3 tháng vận động người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, hoàn thành vào cuối năm nay. Đến tháng 6/2025, hoàn thành lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Châu Thành đến năm 2045.

Tháng 10/2025, hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Từ tháng 8/2025 đến hết tháng 11/2025, hoàn thành các bước trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đến cuối tháng 5/2026 hoàn thành thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tháng 6/2026, hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tháng 8/2026, hoàn thành lập, thẩm định phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Tháng 1/2027, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tháng 6/2027 giao đất. Tháng 8/2027 quyết định giá đất và cấp giấy phép xây dựng.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Phụng Hiệp cùng các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tham mưu Thường trực UBND tỉnh họp định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch...

Trước đó, tháng 8 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup về nghiên cứu đầu tư dự án trên. Đại diện Tập đoàn Vingroup mong muốn tiếp cận dự án thành phố du lịch nghỉ dưỡng Mekong nằm bên bờ sông Hậu mang tầm quốc tế. Tập đoàn này đánh giá cao tiềm năng, vị trí địa lý, lợi thế từ các tuyến cao tốc và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hấp dẫn của Hậu Giang, với dự án này, tập đoàn mong muốn góp phần hiện thực hóa trụ cột du lịch của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đề nghị Tập đoàn Vingroup đề xuất một số khuyến nghị cho địa phương trong triển khai dự án trên, để tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện sớm. Tỉnh Hậu Giang sẽ ưu tiên số một và quyết tâm kêu gọi các nhà đầu tư chuyên nghiệp để triển khai dự án.

Bài liên quan
  • Sau 1 năm cắm cờ trên đất Mỹ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm bao nhiêu tài sản?
    Tham vọng “cắm cờ đất Mỹ” đã thành hiện thực sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa cổ phiếu VinFast lên sàn Nasdaq và khởi công nhà máy xe điện tại Mỹ. Tới nay, tài sản của doanh nhân này còn bao nhiêu?
  • Đánh thuế bất động sản thứ 2: Sẽ thiệt hại lớn cho nền kinh tế?
    Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng khẳng định, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ 2 thời điểm hiện tại không chỉ khiến thị trường mất niềm tin mà còn có thể làm giá nhà tăng cao, người dân mất cơ hội tiếp cận nhà ở. Nguy hiểm hơn là khả năng phản ứng ngược khi người dân rơi vào vòng xoáy thắt chặt chi tiêu, gây suy thoái kinh tế như bài học đang diễn ra ở Trung Quốc.
  • TPHCM giảm hạn mức đất ở tại nhiều quận huyện
    Hạn mức đất ở của quận 7, 12, Bình Tân và TP.Thủ Đức bị giảm từ 200m2/hộ xuống còn 160m2. Các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ cũng bị giảm hạn mức đất ở từ 300 m2 xuống 250 m2 so với quyết định năm 2016.
  • Công ty Him Lam được tiếp tục sử dụng hơn 2.600m2 đất xây dựng chung cư ở quận Long Biên
    UBND TP Hà Nội giao Cty CP Him Lam tiếp tục sử dụng 2.636,5 m2 đất (do Công ty đang sử dụng, có nguồn gốc là đất trúng đấu giá tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phường Thạch Bàn, quận Long Biên để thực hiện Dự án Xây dựng Khu nhà ở cao tầng CT1 thuộc Lô đất A6 và hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên
  • 76% giá trị trái phiếu rủi ro cao đến từ doanh nghiệp trong ngành bất động sản và xây dựng
    Trong báo cáo mới đây của VIS Ratings về ngành bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp cho biết trong vòng 12 tháng tới, ước tính có khoảng 18% trong số 245 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn có nguy cơ chậm trả nợ gốc. Trong số đó, 76% giá trị trái phiếu có rủi ro cao thuộc các công ty trong nhóm ngành Bất động sản và xây dựng.
  • Con đường có giá cho thuê thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới ở Hà Nội
    Mặc dù thuộc danh sách tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới, với vị thế "kim cương" giữa Thủ đô, nhưng thời gian gần đây không ít mặt bằng ở khu vực này liên tục đăng tải thông tin sang nhượng lại.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang chốt thời điểm làm dự án khu đô thị gần 3.000ha, vốn 6,2 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO