Giá xăng dầu vừa tiếp tục tăng lần thứ 9 lên gần 30.000 đồng/lít, mức cao nhất trong lịch sử, gián tiếp khiến nhiều loại thực phẩm, hàng hóa đồng loạt ăn theo.
Từ ngày 11.5, giá xăng chạm ngưỡng 30.000 đồng/lít, là mức cao kỷ lục. Giá xăng dầu tăng đã gây áp lực lớn đối với nhiều ngành nghề, tác động mạnh tới mặt bằng giá cả, trong đó giá các mặt hàng thực phẩm đã tăng lên.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nhận định tình hình lạm phát đang "ngấm rất sâu" vào đời sống người lao động, một trong những dấu hiệu rõ nét là giá cả hàng hóa đang ngày càng tăng cao...
Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng sang thị trường Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi đây cần cẩn trọng với hiện tượng lừa đảo núp bóng dưới nhiều hình thức.
Năm 2021 nền kinh tế Việt Nam chịu tác động nặng nề từ đợt dịch Covid-19 với những đợt giãn cách xã hội kéo dài khiến lĩnh vực sản xuất, lưu thông bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó ngành dịch vụ vận tải quốc tế, chuyển phát nhanh quốc tế bị ảnh hưởng trực tiếp nhất, vừa phải thể hiện sức chống chịu bền bỉ để duy trì hoạt động của các chuỗi cung ứng trong nước cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa.
Giá xăng tăng cao, các doanh nghiệp đang đề xuất tăng giá các mặt hàng thịt, trứng từ 2-12%. Trong khi đó, chi phí vận chuyển cũng chiếm tới 70% giá thành sản phẩm xuất khẩu.
TP.HCM sẽ đẩy mạnh các hoạt động, giao dịch thanh toán không tiền mặt để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. TP.HCM cũng tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường và điều chỉnh giá cả hàng hóa.
Phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng mạnh dưới sự dẫn dắt của nhóm bất động sản. Đà tăng lan toả hầu hết nhóm ngành trong khi nhóm cổ phiếu bluechip bứt phá mạnh mẽ, VN30-Index phá mốc 1.500 điểm.
Xăng dầu tăng cao, nhiều hàng hóa thiết yếu cũng "đội giá" theo khiến những bữa cơm công nhân vốn đã không dư dả, sung túc thêm teo tóp, dè sẻn đến từng cọng rau.
VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần tiến sát 1.470 điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể trong phiên ATC, do hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Nhóm hàng hoá cơ bản phục hồi, và đáng chú ý, cổ phiếu "họ" DNP có tuần tăng trần cả 5 phiên.
VN-Index đóng cửa tiến gần mốc 1.460 điểm. Thanh khoản sụt giảm đáng kể, khi giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục giảm 20% so với phiên trước, xuống còn 16.459 tỷ đồng.