Hải đoàn Biên phòng 38 nhiều thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

CHIẾN KHU - HÀ VINH| 08/05/2024 10:35

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chịu đựng sóng gió, bám biển, đối mặt với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các loại đối tượng hoạt động phi pháp trên biển...

Đội hình Tuần tra, kiểm soát của các Tàu thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. (Ảnh: Hà Vinh)
Đội hình tuần tra, kiểm soát của các tàu thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. (Ảnh: Hà Vinh)

Phụ trách vùng biển Vịnh Bắc Bộ rộng lớn, trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển, xứng đáng với niềm tin yêu của chính quyền địa phương và là chỗ dựa vững chắc của ngư dân mỗi khi vươn khơi, bám biển.

Nhiều khó khăn, thách thức

Thượng tá Vũ Trọng Quỳnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 38 cho biết: Hải đoàn Biên phòng 38 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự vùng biển từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Hà Tĩnh; sẵn sàng cơ động, tăng cường cho các đơn vị tuyến biển và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trên vùng biển do đơn vị phụ trách có nhiều tàu cá hoạt động khai thác hải sản, ngư dân cơ bản chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tuy nhiên, một số tàu cá vẫn còn vi phạm các quy định như: Khai thác hải sản sai vùng, sử dụng công cụ kích điện, không đầy đủ giấy tờ về người và phương tiện. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên vùng biển Đông Bắc những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp”.

Vùng biển do Hải đoàn Biên phòng 38 phụ trách được xác định là khu vực có địa hình đặc biệt với nhiều cửa sông, nhiều đảo, thời tiết khí hậu khắc nghiệt…, đồng nghĩa là điều kiện lý tưởng để các đối tượng buôn lậu lợi dụng thay đổi thủ đoạn, phương thức hoạt động nhằm gây khó cho lực lượng chức năng. Gần đây, các đối tượng này còn chuẩn bị hóa đơn, chứng từ trên bờ, sau đó, hợp thức hóa hồ sơ đối phó khi phương tiện bị bắt. Không những thế, để hợp thức hóa hàng lậu, các đối tượng còn quay vòng hồ sơ, hóa đơn, tẩy sửa ngày tháng, chủng loại hàng rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Hoạt động này thường diễn ra vào đêm tối, khi thời tiết xấu, khó quan sát, các đối tượng mới cho tàu, thuyền ra các vùng biển giáp ranh hoặc đi vào vùng biển gần bờ để thực hiện hành vi giao dịch. Các đối tượng liên lạc bằng điện thoại vệ tinh để hẹn nơi trao đổi, sang mạn hàng hóa. Điều đáng nói là các đầu nậu thường không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà gián tiếp thông qua thuyền trưởng, người áp tải hàng hoặc công ty trung gian. Để đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức năng, chúng còn thay đổi tên và số phương tiện, tuyến hành trình, tắt thiết bị định vị, cho phương tiện chạy lòng vòng trên biển, chờ thời cơ tẩu tán hàng, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, truy bắt.

Một số doanh nghiệp câu kết với nhau để thống nhất đưa ra các thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng bằng các hợp đồng “ma”, làm giả hóa đơn, xoay vòng hóa đơn, xuất khống hóa đơn. Nhiều trường hợp đối tượng cho người theo dõi và thông tin cho nhau khi tàu của lực lượng chức năng bắt đầu đi làm nhiệm vụ.

“Không giống như ở đất liền, đấu tranh với tội phạm trên biển rất gian nan, vất vả, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Để bắt giữ, xử lý các vụ việc, chúng tôi đã chủ động phân công lực lượng nắm chắc tình hình; phân tích, đánh giá một cách cụ thể nguồn tin; theo dõi mọi biến động, quy luật hoạt động và thủ đoạn của đối tượng, từ đó chọn thời điểm thích hợp để phá án. Đấu tranh, bắt giữ và xử lý loại tội phạm này, lực lượng chức năng cần phải mưu trí, vừa mềm dẻo vừa phải kiên quyết”, Thượng tá Vũ Trọng Quỳnh nhấn mạnh.

Hải đoàn Biên phòng 38 nhiều thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 bắt giữ tàu vận chuyển khoáng sản trái phép. (Ảnh: Hà Vinh)

Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại với những chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Cán bộ của đơn vị tuyên truyền cho ngư dân bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền tập trung, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật, đĩa DVD, video clip, sân khấu hóa, lên lớp trực tiếp, qua hệ thống loa phát thanh, hay qua công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội...

Trong đó, đơn vị đã tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, biện pháp công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, coi trọng công tác nắm và dự báo tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ với các biện pháp công tác biên phòng; phát huy hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trong quản lý địa bàn, đối tượng và thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án, điều tra vụ án; huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo hướng tinh nhuệ, hiện đại. Đơn vị đã tăng cường phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đi sâu rà soát, nắm vững các khu vực, địa bàn trọng điểm, nắm chắc thủ đoạn và quy luật hoạt động của tội phạm để xác định cụ thể đối tượng, có biện pháp đấu tranh hiệu quả. Đồng thời, toàn đơn vị kiên trì bám địa bàn, bám biển, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng; thực hiện tốt chủ trương lấy điều tra cơ bản làm gốc, biện pháp trinh sát làm mũi nhọn, chú trọng thu thập, xử lý thông tin từ các nguồn.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, hàng loạt vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép đã được đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, triệt xóa.

Vì vậy, chỉ tính riêng trong năm 2023 và quý I/2024, Hải đoàn Biên phòng 38 đã tổ chức 8 đợt sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, kết quả, bắt giữ và xử lý 22 vụ/26 phương tiện/91 đối tượng, tịch thu 108.446 lít dầu DO, 101,6 tấn than cám, 734m3 cát đen san lấp, xử phạt vi phạm hành chính, bán phát mại hàng hóa nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Hải đoàn Biên phòng 38 nhiều thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 tặng cờ và ảnh Bác Hồ cho ngư dân. (Ảnh: Hà Vinh)

Trong quá trình hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm, chịu đựng sóng gió, bám biển, đối mặt với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các loại đối tượng hoạt động phi pháp trên biển. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đã bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, lập lại trật tự kỷ cương; bảo vệ bình yên, giữ gìn tài nguyên, môi trường, cảnh quan biển, đảo, tạo thuận lợi cho nhân dân lao động sản xuất, làm ăn trên biển.

“Trong thời gian tới, để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 tiếp tục chỉ đạo các Hải đội tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực vùng biển do đơn vị phụ trách quản lý. Cùng với đó, lực lượng phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại của đơn vị tích cực điều tra, nắm chắc tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả trên địa bàn và các phương tiện hợp đồng khai thác thủy sản trái phép với nước ngoài, các phương tiện đánh bắt, khai thác xa bờ...”. (Thượng tá Vũ Trọng Quỳnh)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hải đoàn Biên phòng 38 nhiều thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO