Hiện tại, FPT Telecom đang là đơn vị cung cấp dịch vụ mạng internet viễn thông lớn nhất tại Hà Nội. Đặc biệt với việc liên tục đổi mới công nghệ, sản phẩm và tăng miễn phí băng thông gói cước, chăm sóc khách hàng sau bán hàng chu đáo và nhiệt tình.
UBND TP Hà Nội cho biết đang tập trung chỉ đạo, tăng cường tháo gỡ mọi vướng mắc và dự kiến trước 30/6/2023, chủ đầu tư sẽ hoàn thành phần kênh dẫn nước Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.
Đại diện Công ty MTV Thoát nước Hà Nội cho rằng, việc thành phố lấy ý kiến đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhằm tôn vinh đóng góp của hàng nhìn người lao động cũng như tập thể công ty.
Theo Giám đốc Sở NN&PTNT, việc úng ngập khu vực phía Tây của Hà Nội thời gian qua một phần do Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa chậm tiến độ, nhưng "không phải nguyên nhân cơ bản".
Khoảng 3-4 ngày nay, rác thải sinh hoạt ở Hà Nội bị ùn ứ, chất đống. Tại nhiều điểm như phố Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Khang, Duy Tân... lực lượng chức năng phải phủ bạt, rắc vôi để hạn chế mùi hôi thối.
Nước sông Hồng dâng cao sau những ngày Hà Nội mưa dông liên tục, việc đi lại của người dân sống ven sông Hồng gặp nhiều khó khăn, phải thuê thuyền để đi từ đường lớn vào nhà và ngược lại.
Dự báo thời tiết hôm nay (15/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, Quảng Bình đến Phú Yên nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ.
Dự báo thời tiết hôm nay (14/6), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa dông, có nơi mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng, thấp.
UBND quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tất cả các giải pháp có thể để giải quyết tình trạng ngập úng ở những khu vực bị ảnh hưởng trong 10 ngày qua.
UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng, chậm tiêu thoát nước mỗi khi mưa lớn cho khu dân cư gần hồ Tứ Liên (phường Tứ Liên).
Do chưa có mặt bằng để tiếp tục thi công, đại diện chủ đầu tư cho biết, việc cứng hóa toàn bộ kênh La Khê (ở Hà Nội) dẫn nước đến trạm bơm nghìn tỷ đồng không thể hoàn thành trong năm nay.
Chính quyền sở tại thừa nhận về thực trạng hơn một thập kỷ qua, hàng trăm hộ dân sống gần hồ Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải chịu cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn và đã lên tiếng lý giải nguyên nhân.
Chuyên gia cho rằng xây bể chống ngập chỉ là phương án tạm thời, để giải quyết triệt để tình trạng ngập sau mưa lớn thì Hà Nội cần các biện pháp tổng thể và đồng bộ.
Bê tông hóa mạnh làm giảm diện tích đất nền và những khoản đầu tư sai lầm vào mạng lưới thoát nước khiến nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành "sông" sau trận mưa lớn.
Dù các tuyến phố trên địa bàn quận Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm… đều ngập nặng khi mưa lớn nhưng nước lại không thể chảy theo kênh dẫn khiến trạm bơm chống ngập nghìn tỷ khó hoạt động.
Theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, khi xuất mưa lớn với lượng nước 50-100mm/2 giờ, Hà Nội sẽ có 11 trọng điểm ngập úng nằm rải rác ở 10 quận nội thành.
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.