Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về hơn 800 tỷ đồng tiền cho thuê nhà công

11/12/2024 15:01

Cơ quan chức năng cho biết, đến nay, tại quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước còn phải thu hồi hơn 800 tỷ đồng tiền nợ. Một số quỹ nhà sẽ được rà soát để thực hiện đấu giá.

Tiếp tục hoạt động chất vấn, tái chất vấn tại Kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đại biểu Vũ Ngọc Anh, tổ Bắc Từ Liêm hỏi, tại kỳ họp giữa năm 2022, UBND TP báo cáo quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố có tổng số nợ phải thu là 1.112,5 tỷ đồng. Đến quý II/2024 mới thu được 227,9 tỷ đồng (tương ứng 20,5%, mặc dù theo kế hoạch nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2023).

Như vậy, sau gần 2 năm số nợ phải thu của quỹ nhà này vẫn còn rất lớn, nguy cơ xảy ra thất thoát. Đại biểu đề nghị cơ quan chức năng báo cáo rõ nguyên nhân chậm thu hồi, trách nhiệm của đơn vị liên quan.

Trả lời đại biểu, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đến nay, số nợ còn phải thu hồi là hơn 800 tỷ. Sau phiên giám sát của HĐND TP năm 2022, Công ty đã xác định số lượng phải thu tập trung vào 9 nội dung cụ thể. Trong đó, Công ty kiến nghị bỏ một số nội dung, từ đó người dân được nộp tiền trả chậm theo quy định, còn một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung vào quỹ đất của quỹ nhà chuyên dùng và quỹ nhà tạm cư phục vụ dự án cải tạo chung cư cũ…

Ông Dũng cho biết thêm, với số lượng thu nợ rất lớn của nhà chuyên dùng, vừa qua, quá trình thanh tra, đã thu được 58 tỷ, chủ yếu tập trung vào các điểm có vi phạm hoặc từ khi bàn giao tiếp nhận đã chuyển thành nơi ở. "Số lượng này rất lớn, cần có cơ chế tháo gỡ, bản thân các đơn vị của thành phố như Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội, số nợ tính đến năm 2022 đã gần 80 tỷ đồng, lũy kế đến nay hơn 10 tỷ đồng nữa", ông Dũng nêu.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, nguyên nhân chậm thu hồi nợ tập trung vào 2 vấn đề chính: Một là quỹ nhà chuyên dùng, thứ hai là quỹ nhà tầng 1 của nhà tái định cư, nhà ở thương mại phải bàn giao cho thành phố quản lý.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về hơn 800 tỷ đồng tiền cho thuê nhà công ảnh 1
Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong trả lời tái chất vấn

Trong quá trình rà soát các khoản nợ này, Sở Xây dựng, Tài chính, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội chia làm 3 loại nợ chính: Thứ nhất là nợ luân chuyển có khả năng thu hồi; thứ hai là nợ khó thu và thứ ba là nợ xấu khó đòi, khả năng thu thấp.

Sau khi chia các loại nợ nêu trên, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP và UBND TP đã chấp nhận các giải pháp để tổ chức triển khai.

Thứ nhất, nợ luân chuyển chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID- 19, các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà không kinh doanh được. Ở nhóm này, Thành phố đã ban hành 32 quyết định để thu hồi nợ và xử lý các đơn vị chây ì. Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội đang tập trung thực hiện thu hồi nợ cũng như cưỡng chế thu hồi.

Thứ hai, nợ khó thu, với các trường hợp chây ì đã có phương án thu hồi, lập hồ sơ báo cáo thành phố ban hành quyết định thu hồi, vừa qua đã thu hồi được hàng chục nghìn m2.

Thứ ba, nợ khó đòi, có khả năng thu hồi thấp, nhóm này có vướng mắc cơ chế, chính sách. Ở nhóm này, còn một số diện tích người dân tự ý vào ở do Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội tự bố trí. Sau 2 năm, Công ty nhà đã tập trung thu hồi và hiện còn 140 căn, trong đó 100 căn đã chuyển hồ sơ sang Công an TP, còn 40 căn chính chủ ở nên đang tập trung tuyên truyền để thu hồi.

Căn cứ đề án HĐND TP về quản lý tài sản công, Sở Xây dựng, Tài chính và Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi các khoản nợ này.

Về diện tích kinh doanh dịch vụ của chung cư tái định cư, còn khoảng 15.000 m2 của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội đang để trống. Để khắc phục tồn tại này, thành phố đã ban hành kế hoạch khắc phục. Cụ thể, từ tháng 6/2024, Công ty nhà đã thuê được đơn vị định giá, làm cơ sở tính giá khởi điểm, trong tháng 12/2024 và 1/2025 sẽ hoàn thành việc đấu giá với diện tích còn bỏ trống.

Làm rõ thêm nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải nhấn mạnh, HĐND đã thông qua đề án quản lý tài sản công với nội dung, lộ trình cụ thể. Các sở đã tham mưu Thành phố đưa nội dung vướng mắc vào Luật Thủ đô để tháo gỡ. Các sở cũng tham mưu để ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức giá để tập trung triển khai.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về hơn 800 tỷ đồng tiền cho thuê nhà công ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải làm rõ các thông tin về quản lý, thu hồi nợ tại quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Về tiền thu nợ, từ cuối năm 2023 các đơn vị phân thành các nhóm, theo đó nhóm luân chuyển triển khai thu bình thường; nhóm khó thu đã có giải pháp. Với nhóm nợ có khả năng thất thoát, Thành phố đã giao Công an Thành phố cùng Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Hà Nội rà soát, nếu có vi phạm sẽ giao cơ quan chức năng xử lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/giam-doc-so-xay-dung-ha-noi-noi-ve-hon-800-ty-dong-tien-cho-thue-nha-cong-post1699674.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/giam-doc-so-xay-dung-ha-noi-noi-ve-hon-800-ty-dong-tien-cho-thue-nha-cong-post1699674.tpo
Bài liên quan
  • Ngôi biệt thự hiện đại nhiều góc mở giữa thảm thực vật xanh
    Đặc điểm của công trình là có nhiều góc mở - tầm nhìn rộng rãi ra xung quanh, để tận hưởng sự trong lành và tươi mát của thảm thực vật bao quanh ngôi nhà.
  • Loạt dự án BĐS ở Bình Dương ‘đóng băng’ nhiều năm được gỡ vướng
    UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức phê duyệt đơn giá đất cho 3 dự án bất động sản (BĐS) nằm giáp ranh với TPHCM. Việc phê duyệt đơn giá đất giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đây là vướng mắc cốt lõi mà các chủ đầu tư dự án bất động sản “đau đầu” thời gian qua.
  • Ngôi nhà độc đáo tạo nên bởi hình khối
    Ngôi nhà không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà còn là sự giao thoa giữa nghệ thuật và cuộc sống, một không gian mang lại sự kết nối, hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình.
  • Nghịch lý nguồn cung tăng mạnh, giá căn hộ vẫn không 'hạ nhiệt'
    Dù nguồn cung phân khúc chung cư tăng mạnh nhưng giá căn hộ vẫn neo cao không có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Thậm chí, các chuyên gia dự báo, năm 2025 giá chung cư vẫn theo xu hướng tăng.
  • Giá bán căn hộ sơ cấp ở miền Tây tiếp tục 'neo' cao
    Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP. Cần Thơ dự báo, năm 2025, phân khúc căn hộ và đất nền, giá bán căn hộ sơ cấp sẽ tiếp tục "neo" cao khi nguồn cung phục hồi mạnh nhưng vẫn khan hiếm so với nhu cầu.
  • Nguyên nhân nguồn cung bất động sản TPHCM sụt giảm
    Thị trường bất động sản chịu sự điều chỉnh, chi phối của rất nhiều luật khác nhau như Đầu tư, Quy hoạch đô thị, Đất đai, Nhà ở, Xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Quản lý tài sản công, Tổ chức tín dụng... Các luật này chưa có sự thống nhất, đồng bộ, thậm chí chồng chéo dẫn đến tình trạng xung đột khi áp dụng các quy định pháp luật, gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói về hơn 800 tỷ đồng tiền cho thuê nhà công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO