Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5

Quân Đỗ| 26/04/2022 08:37

Dự án đầu tư xây dựng không gian phố đi bộ thứ tư của Hà Nội - Thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây) đã hoàn thành 99% khối lượng công việc, kịp đưa vào sử dụng đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 (Video: Quân Đỗ).

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 1

Dự kiến vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, không gian phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây sẽ đưa vào hoạt động. Đây là không gian đi bộ thứ tư của TP Hà Nội được hình thành sau không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu Phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 2

Theo đó, tuyến phố đi bộ thí điểm có tổng chiều dài 820m, tổng diện tích sử dụng 34.550m2, kéo dài từ cổng cũ trụ sở UBND Thị xã (phố Phó Đức Chính) đến cầu Cửa Tiền (ngã 3 Quang Trung - Nguyễn Thái Học).

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 3

Theo ghi nhận, vào ngày 25/4, tại khu vực không gian đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây), hàng chục công nhân đang nhộn nhịp hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án như cổng chào, san lấp hố xung quanh các gốc cây, lắp hệ thống đèn chiếu sáng...

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 4

Lực lượng quân đội và thanh niên tình nguyện của địa phương cùng chung tay hoàn thiện, sớm đưa tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vào sử dụng.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 5

Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Xuân Tú, cán bộ kỹ thuật của dự án cho biết, hiện tại khối lượng công việc đã đạt 99% tiến độ đề ra, một số hạng mục đang gấp rút hoàn thiện giai đoạn cuối để kịp nghiệm thu công trình vào ngày 29/4.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 6

"Để thuận tiện cho người dân tới vui chơi giải trí dịp cuối tuần, phố đi bộ Thị xã Sơn Tây tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, vui chơi, nghệ thuật đường phố, kết hợp với các gian hàng ẩm thực xứ Đoài", anh Vũ Xuân Tú cho biết thêm.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 7

Hạng mục cổng chào tuyến phố đi bộ cũng đã cơ bản hoàn thành, các công nhân đang thi công lắp đặt những dải đèn led cuối cùng, trang trí trên cổng chào.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 8

Hệ thống đèn cao áp xung quanh khu vực tuyến phố đi bộ cũng đang được gấp rút triển khai.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 9

Dự kiến, thời gian hoạt động phố đi bộ từ 19h tối thứ Bảy đến 12h Chủ nhật hàng tuần.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 10

Cờ tổ quốc được treo trên các thân cây xung quanh tuyến phố đi bộ, kỉ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 11

Được biết, 2 cổng chào tại tuyến phố đi bộ được thiết kế theo biểu tượng của Thành cổ Sơn Tây.

Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5 - 12

Thành cổ Sơn Tây (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là một công trình có kiến trúc quân sự cổ và độc đáo bậc nhất Việt Nam được xây dựng vào năm 1822 - năm Minh Mạng thứ 3. Thành cổ Sơn Tây xây dựng bằng đá ong có tổng thể hình vuông, mỗi chiều dài khoảng 400m, cao 5m, xây theo kiểu Vauban (kiểu công trình quân sự lấy theo tên kỹ sư người Pháp Vauban) với tổng thể 16ha.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút hoàn thiện phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trước dịp lễ 30/4 - 1/5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO