Du lịch Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông đã "dễ thở" hơn

Gladiolus (Báo Hoa Học Trò)| 15/10/2022 14:15

Sau hơn hai năm áp dụng những quy định nghiêm ngặt về việc nhập cảnh, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc) đang dần dỡ bỏ các hạn chế đối với khách du lịch quốc tế.

Thời gian hạn chế xuất nhập cảnh kéo dài ở các nước không chỉ khiến team mê du lịch buồn lòng mà rõ ràng còn khiến nhiều quốc gia bị giảm doanh thu từ ngành du lịch. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các nước và vùng lãnh thổ đã mở cửa trở lại, dù vẫn có những quy định riêng tùy theo từng khu vực, mà mới nhất là Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc).

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản sẽ mở rộng cửa đón du khách cá nhân từ ngày 11/10, trong đó nhiều nước và vùng lãnh thổ còn được miễn visa. Gọi là "mở rộng cửa" vì Nhật Bản cũng dỡ bỏ giới hạn hằng ngày đối với lượng du khách, lại còn thêm nhiều chương trình giảm giá dịch vụ du lịch trên khắp đất nước. "Tôi hy vọng nhiều du khách sẽ tận dụng những ưu đãi này" - ông Kishida nói.

Du lịch Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông đã

Nhiều nước và vùng lãnh thổ đã và đang chào đón du khách quốc tế trở lại. Ảnh: AP.

Hai hãng hàng không lớn của Nhật là All Nippon Airways và Japan Airlines đều tỏ ra vui mừng trước "bước ngoặt" này và thông báo sẽ tăng số chuyến bay từ cuối tháng 10.

Du lịch Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông đã

Đài Loan (Trung Quốc) cũng sẽ bỏ yêu cầu cách ly. Ảnh: Reuters.

Đài Loan (Trung Quốc) cũng sẽ bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách từ ngày 13/10. Trước đó, du khách đến Đài Loan phải cách ly 3 ngày tại khách sạn hoặc tại nhà, rồi phải tự theo dõi 4 ngày nữa, quả là mất rất nhiều thời gian! Còn theo thông báo mới, từ ngày 29/9, du khách đến từ các nước/vùng lãnh thổ mà trước đại dịch được miễn visa thì bây giờ lại được miễn như cũ. Một số nước, bao gồm Mỹ và Canada, đã được khôi phục trạng thái miễn visa từ khoảng 10 ngày trước. Trước mắt, Đài Loan sẽ đặt giới hạn đón 60.000 du khách quốc tế mỗi tuần, du khách đến không cần xét nghiệm Covid-19.

Còn Hồng Kông (Trung Quốc) - nơi từng được gọi là "Thành phố Thế giới của châu Á" - cũng mới thông báo dừng yêu cầu du khách cách ly tại khách sạn từ ngày 26/9. Du khách đến Hồng Kông chỉ cần tự theo dõi sức khỏe 3 ngày ở nhà hay nơi nào tùy chọn.

Trong thời gian tự theo dõi, du khách vẫn có thể ra ngoài nhưng không được đến một số địa điểm (quán bar, nhà hàng)... Dù sao, quy định của Hồng Kông vẫn chặt chẽ hơn hầu hết các nơi khác khi yêu cầu du khách cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 âm tính vào 24 giờ trước khi lên máy bay. Kể cả khi đến nơi thì mỗi ngày đều phải xét nghiệm nhanh, trong vòng 7 ngày. Ngoài ra, còn phải xét nghiệm PCR vào ngày 2, 4 và 6 tính từ lúc nhập cảnh.

(Bài viết tham khảo nội dung từ Next Shark.)

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Du lịch Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông đã "dễ thở" hơn
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO